| Hotline: 0983.970.780

Lửa thiêu rụi kho hàng ở chân cầu Vĩnh Tuy

Chủ Nhật 11/03/2012 , 08:41 (GMT+7)

19h45 tối 10/3, ngọn lửa bốc lên từ kho hàng chứa xe đạp nhựa trẻ em rồi lan nhanh sang các kho hàng chứa chăn đệm, khung sắt. Gần 100 cảnh sát cùng 20 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

19h45 tối 10/3, ngọn lửa bốc lên từ kho hàng chứa xe đạp nhựa trẻ em rồi lan nhanh sang các kho hàng chứa chăn đệm, khung sắt. Gần 100 cảnh sát cùng 20 xe cứu hỏa được điều đến hiện trường.

Anh Lê Mạnh Hùng sống gần hiện trường cho biết, lúc 19h45 lửa bắt đầu bốc lên ở kho chứa xe đạp trẻ con của Công ty Vận tải và Giao nhận hàng nhanh Giang Linh nằm trong Cảng Hà Nội (sát chân cầu Vĩnh Tuy).

Lực lượng cứu hỏa có mặt khi đám cháy đã lan rộng và khu vực cháy được quây tôn cao 2 mét. Nhiều đoạn rào tôn bị phá bỏ để đưa vòi rồng vào dập lửa từ các phía. Nhưng lửa lan nhanh, sức nóng lớn nên đã lan sang 4 kho hàng cạnh đó.

22h, khu vực cháy rộng chừng 1.000 m2 vẫn rực lửa. Một tiếng sau, gần 100 cảnh sát và khoảng 20 xe cứu hỏa của Công an Hà Nội và Bộ Tư lệnh thủ đô mới khống chế được ngọn lửa. Các kho chứa đồ chơi, phụ tùng ôtô, vải, đệm... bị thiêu rụi hoàn toàn. Trong khi tìm cách phá hàng rào để tiếp cận đám cháy, đã có lính cứu hỏa bị thương, chảy nhiều máu.

Vụ hỏa hoạn xảy ra gần chân cầu Vĩnh Tuy nên rất đông người và phương tiện đỗ ngay trên cầu để xem, khiến giao thông ùn tắc.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất