| Hotline: 0983.970.780

Lung linh sắc Việt, xứng đáng để chờ đợi

Thứ Tư 02/05/2012 , 08:21 (GMT+7)

Một cái tên mới xuất hiện trong 2 năm trở lại đây, Lung linh Sắc Việt, đã gây nhiều bất ngờ cho khán giả và cả những người trong nghề...

Rất nhiều chương trình tại Việt Nam đang cố gắng thực hiện một hành trình đầu tư về con người, chất lượng, vì một mục đích tạo nên một thương hiệu, một cái tên được khán giả nhớ đến.

Từ khi bắt đầu, Duyên dáng Việt Nam đã tạo nên dáng dấp của sự mong đợi và kì vọng dành cho chương trình này. Nhưng để giữ được một vị trí trong suốt nhiều năm, hoặc làm cho nó tốt hơn trong mắt khán giả, là điều nói thì đơn giản, nhưng làm thì gian nan.

Một cái tên mới xuất hiện trong 2 năm trở lại đây, Lung linh Sắc Việt, đã gây nhiều bất ngờ cho khán giả và cả những người trong nghề sau đêm trực tiếp trên VTV1 vào ngày 28/4 vừa rồi.

Vì thừa thời lượng lên sóng nên chương trình bị cắt từ sau tiết mục của ca sĩ Trần Thu Hà, làm khán giả xem đài phần nào hụt hẫng và không được thưởng thức hết tổng thể chương trình. Bỏ qua yếu tố đầu tư cao, Lung linh sắc Việt được hình thành và tổ chức bởi một ê-kip chuyên nghệp và kết cấu biên tập tốt.


Ca sĩ Hà Trần biểu diễn trong “Lung linh sắc Việt”

Một điều bất ngờ tiếp theo, mặc dù giá vé thuộc hàng ngất ngưởng, 3 triệu cho hạng VIP, nhưng nhiều khán giả tại Đà Nẵng vẫn móc hầu bao đi xem, và các mặt khán đài của Cung thể thao Tuyên Sơn đều chật kín, cũng không có khán giả bỏ về giữa chừng.

Yếu tố sản xuất một chương trình là rất quan trọng, chính vì vậy, dù có ngôi sao, nhưng tổ chức luộm thuộm, sẽ vẫn diễn ra tình trạng thưa thớt người xem. Duyên dáng Việt Nam cũng là một chương trình có chiều sâu hành trình, các ngôi sao ca nhạc, diva cũng đều xuất hiện đủ, đó gần như là một thương hiệu đại nhạc hội đầu tiên xứng đáng tại Việt Nam, nâng cao cạnh tranh so với các thương hiệu tại hải ngoại. Thế nhưng càng về sau, vì nhiều yếu tố cả khách quan và chủ quan như đạo diễn, kinh phí... các ấn tượng về biên tập bị giảm đi, ca sĩ thiên về các phần biểu diễn đơn lẻ, hơn là sắp xếp với nhau trong các màn biểu diễn, sân khấu, ánh sáng cũng đơn giản và yếu ớt đi nhiều so với 2 năm đầu tiên.

Bước chân Miền Trung của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng là thương hiệu mang nhiều tham vọng. Với cách quay, bố cục, màu sắc chương trình ảnh hưởng nhiều yếu tố hải ngoại, ngay cả những màn tấu hài cũng đặc trưng chất Nam Trung Bộ, Bước chân Miền Trung đang trên đà thu hút số lượng khán giả đa dạng hơn. Nhưng mức độ đầu tư tỉ lệ nghịch với doanh thu vé cũng gây nhiều băn khoăn cho phía tổ chức.

Là một cái tên mới, nhưng Lung linh sắc Việt lại mở ra nhiều tiềm năng và có nhiều thuận lợi, là chương trình nghệ thuật chính thức của Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2012, Lung linh sắc Việt được sự hỗ trợ nhiều từ địa điểm biểu diễn, sự đồng ý của quản lý địa phương, để các yếu tố chương trình được trọn vẹn. Điều đáng nói đây là năm thứ 2 chương trình thực hiện và phá vỡ được kỉ lục của chính mình. Cung thể thao Tuyên Sơn thành phố Đà Nẵng là một trong những cung thể thao hiện đại và có sức chứa lớn với hơn 7000 người. Sức hút làm cho cung thể thao này không còn một chỗ trống chính là dàn ngôi sao sẽ xuất hiện trong chương trình và tiếng vang đã có từ năm trước, đương nhiên nó phải đi kèm với phần nội dung có kết cấu tương đối chặt chẽ, và vẫn giữ được nét đa dạng.

Chương trình cũng khá khôn ngoan trong việc tận dụng yếu tố hải ngoại, cũng như các ca sĩ đang được chú ý, tên tuổi đang có sức hút, đây là sân khấu đầu tiên cho sự trở lại của nữ ca sĩ Trần Thu Hà sau thời gian đặt mình vào công việc gia đình và các thử nghiệm âm nhạc cá nhân. Lần gần đây nhất, Hà Trần về nước vào tháng 9/2001, chị cũng chỉ tham gia chương trình Không gian Âm nhạc tại Hà Nội. Sau khi biết được ê-kip thực hiện và nội dung chương trình, diva đang sinh sống và làm việc tại hải ngoại đã nhận lời nhanh chóng, mặc dù đây là thời gian chị hạn chế tối đa việc xuất hiện trên các sân khấu lớn.

Nam danh ca Tuấn Ngọc cũng xuất hiện trong chương trình với lí do tương tự. Anh chọn một sân khấu và ekip phù hợp với tên tuổi để tham gia, đây cũng là sự trở lại chính thức của anh sau liveshow tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào đầu tháng 1/2012. Giọng ca ngọt ngào mang đậm chất dân ca Huế của nam ca sĩ Quang Linh luôn là yếu tố không thể thiếu được trong các chương trình đại nhạc hội lớn, hay nữ ca sĩ đang chiếm ưu thế ở dòng nhạc xưa là Lệ Quyên cũng có số lượng khán giả cực lớn tại Đà Nẵng.

Xây dựng thương hiệu cho một chương trình thường niên cần 2 yếu tố chính, là kết cấu nội dung phải chặt chẽ và có sự sáng tạo qua các năm. Chính vì sự nhầm lẫn sức hút chỉ đến từ các ngôi sao tên tuổi, nên nhiều chương trình đang rơi vào vòng xoáy lười nhác về mặt ý tưởng cũng như chìm đắm trong những khoản lỗ không đáng có.

Trên hết, thị trường Việt Nam vẫn cần những chương trình, để khi nhắc đến, khán giả có thể cảm thấy xứng đáng để chờ đợi.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.