| Hotline: 0983.970.780

Lưới vây hốt lộc

Thứ Hai 20/01/2014 , 10:24 (GMT+7)

Với những ngư dân đầu sóng ngọn gió của xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An), việc ra khơi lấy may đầu xuân năm mới đã thành thông lệ.

Với những ngư dân đầu sóng ngọn gió của xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An), việc ra khơi lấy may đầu xuân năm mới đã thành thông lệ. Sau gần chục ngày lênh đênh trên biển, thành quả mang về là những khoang cá nặng trĩu. Những ngày này tấp nập kẻ bán, người mua, ai nấy đều rạng rỡ nụ cười trên môi.

Theo ông Nguyễn Đức Đồng, Trưởng Cảng cá Lạch Quèn, chuyến ra khơi vừa rồi thành công, đặc biệt là với những phương tiện chuyên đánh lưới vây của xã Quỳnh Long. Nhiều tàu công suất lớn thu về từ 400 - 500 triệu đồng, trừ tất tần tật mọi chi phí, mỗi thuyền viên cũng đút túi gần chục triệu đồng. Có thể kể ra tàu của ông Nguyễn Ba Thìn (trú tại xóm Phú Liên), Nguyễn Văn Sỹ (xóm Đại Hải)...


Cảng Lạch Quèn những ngày qua tấp nập kẻ bán người mua

Trao đổi với PV, ông Minh “lừng” (xóm Đại Hải), chủ tàu có công suất trên 350 CV cười giòn tan cho biết: Mở đầu năm mới vui quá chú ạ, thuyền tôi may mắn nhận được “lộc biển”, thu về khoảng 15 tấn cá, chủ yếu là nục đốm và bạc má. Nếu tình hình thời tiết thuận lợi sẽ ra khơi thêm chuyến nữa trước khi nghỉ Tết.

Thời gian này, nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao, nên tình trạng cháy hàng diễn ra phổ biến. Tàu thuyền trước khi cập bến đã thỏa thuận xong xuôi giá cả với các thương lái nên chỉ sau vài tiếng đồng hồ là cả khoang bị khoắng sạch trơn, bán nhanh lại được giá nên ngư dân phấn khởi ra mặt. “1 kg cá nục đốm là 13.500 đồng, cá bạc má dao động ở mức 22.000 - 25.000 đồng/kg, giá khá cao nhưng chẳng mấy ai kì kèo vì chậm chân là hết hàng ngay”, một chủ tàu cho biết.

Nghề đánh bắt bằng lưới vây từ lâu đã là thương hiệu của riêng làng biển Quỳnh Long, đây là phương pháp áp dụng với tôm cá đi thành đàn lớn nên sản phẩm thu được rất khả quan, chuyến gặp hên, chỉ sau 2, 3 ngày là có thể trở về với hàng chục tấn cá. Anh Nguyễn Hồng Lâm, chủ tàu NA 90338 TS, được bà con quen miệng với cái tên Tám Lâm (xóm Phú Liên, xã Quỳnh Long), được đánh giá là một trong những người áp dụng hiệu quả nhất kỹ thuật này. Thuyền của anh tuy không lớn nhưng đã nhổ neo là có thành quả mang về, đơn cử như chuyến vừa rồi cũng dư trên 200 triệu.

Ông Trần Quang Vệ, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long cho biết: Hiện nay xã có 173 phương tiện chuyên đánh bắt lưới vây, trong đó 96 phương tiện có công suất trên 90 CV. Chuyến ra khơi chào xuân năm mới vừa qua rất khả quan, hi vọng đây là điềm lành, báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa, giúp ngư dân thêm vững tin bám biển.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ chi trả 352 triệu đồng quyền lợi cho khách hàng

Bảo hiểm Agribank Phú Thọ phối hợp với Agribank - Chi nhánh Tuyên Quang chi trả quyền lợi Bảo an tín dụng cho khách hàng tham gia vay vốn không may gặp rủi ro.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm