| Hotline: 0983.970.780

Lương tối thiểu năm 2015 chắc chắn sẽ tăng

Thứ Sáu 01/08/2014 , 09:57 (GMT+7)

Tuy đến thời điểm này chưa có phương án cuối cùng song chắc chắn lương tối thiểu năm 2015 sẽ được điều chỉnh lên để đảm bảo đời sống cho người lao động.

Trao đổi với phóng viên ngày 31/7, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) xác nhận thông tin: trong tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến lần cuối cho Phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015 để trình Chính phủ xem xét trong tháng 9 tới.

Tuy đến thời điểm này chưa có phương án cuối cùng song chắc chắn lương tối thiểu năm 2015 sẽ được điều chỉnh lên để đảm bảo đời sống cho người lao động.

Ông Chính cho biết, Tổng LĐLĐVN đề xuất tăng lương tối thiểu lên 23% so với năm 2014 bởi vì mức lương tối thiểu hiện nay quá thấp khiến cho lao động độc thân sống ở vùng I là 2,7 triệu đồng/tháng cũng không đủ sống.

Trong khi theo số liệu khảo sát quý I và quý II của Viện Công nhân và Công đoàn (thuộc Tổng LĐLĐVN) với hơn 1.500 công nhân tại 60 doanh nghiệp đủ loại hình tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, mức chi tiêu tối thiểu cho nhu cầu sinh hoạt hàng tháng của người lao động (có tính cả nhu cầu nuôi con) là 4,1 triệu đồng/tháng/người.

 Trong đó, vùng 1 là 4,78 triệu đồng/tháng/người (tăng 6,8% so với 2013); vùng 2 là 4,13 triệu đồng/tháng/người (tăng 10,5% so với nă 2013); vùng 3 là 3,85 triệu/tháng/người (tăng 8,5% so với năm 2013) và vùng 4 là 3,31 triệu đồng/tháng/người (tăng 6,2% so với năm 2013).

Kết quả khảo sát này cũng cho thấy, có tới hơn 13% người lao động cho biết thu nhập không đủ sống, gần 25% phải chi tiêu hết sức tằn tiện và gần 50% cho biết thu nhập chỉ vừa đủ chi trả các sinh hoạt thiết yếu nhất. Chỉ có 12,3% cho biết có dư dật và tích lũy, nhưng phần lớn trong đó số tiền tích lũy rất nhỏ, chỉ từ 200-500 ngàn đồng/tháng/người.

Đây cũng là bức xúc lớn nhất hiện nay của người lao động. Hiện tại lương tối thiểu ở nước ta mới chỉ đáp ứng được 75% nhu cầu đời sống tối thiểu của người lao động. Nếu lương tối thiểu được điều chỉnh đều đặn hàng năm theo đúng lộ trình, với mức điều chỉnh mỗi năm tăng bình quân khoảng trên 15% thì cũng phải đến năm 2016, lương tối thiểu mới đáp ứng đủ nhu cầu chi tiêu cho đời sống tối thiểu của người lao động.

Thành viên thứ 2 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại có phương án khác. Đó là không tăng lương tối thiểu, và nếu tăng chỉ tăng từ 10-12%.

 VCCI lý giải: việc tăng lương có thể khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các doanh nghiệp có đông người lao động là dệt may, da giầy và thủy sản. Bên cạnh đó, việc tăng lương sẽ tác động đến việc làm bởi nếu tiền lương tăng vượt quá sự chịu đựng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ cân nhắc: đầu tư thêm máy móc hiện đại thay bằng việc tuyển nhiều người lao động. Điều này dẫn đến nguy cơ người lao động bị mất việc hoặc nhu cầu tuyển dụng sẽ giảm.

Thành viên cuối cùng của Hội đồng Tiền lương là Bộ LĐ-TB&XH thì dung hòa giữa hai phương án trên.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm