| Hotline: 0983.970.780

Lương Xuân Trường: ‘Phong độ của tôi đang ở mức trung bình’

Thứ Ba 22/01/2019 , 07:58 (GMT+7)

Tiền vệ tuyển Việt Nam thừa nhận chưa thể hiện đúng khả năng ở Asian Cup 2019.

- Cảm giác của Xuân Trường thế nào khi lần đầu được góp mặt ở một trận tứ kết giải châu lục?

- Cá nhân tôi cảm thấy rất vinh dự và không gì có thể diễn tả được cảm giác của đội lúc này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất tập trung để chuẩn bị cho trận tứ kết sắp tới. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục chơi một trận thật hay và mang đến nhiều cảm xúc khó quên cho người hâm mộ Việt Nam.

Xuân Trường và đồng đội vui mừng khi lần đầu vinh dự được đá tứ kết Asian Cup. Ảnh: Anh Khoa.

- Một năm trước, Xuân Trường đã sút luân lưu thành công giúp Việt Nam vượt qua Iraq ở giải U23 châu Á. Năm nay, anh cũng hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu với Jordan. Anh có thể nói gì về điều đó?

- Loạt sút luân lưu vừa qua là thử thách lớn hơn rất nhiều so với giải U23 châu Á. Vì đấu trường này có sự chênh lệch rất lớn về đẳng cấp so với các giải trẻ. May mắn là tôi đã thực hiện thành công để góp phần vào chiến thắng của toàn đội.

- Anh cảm nhận thế nào về phong độ của mình ở giải đấu này?

- Nó chỉ ở mức trung bình. Tôi cần cố gắng hơn nữa để cải thiện, nâng cao phong độ để tìm được suất thi đấu chính trong đội hình.

- Bí quyết nào để các cầu thủ Việt Nam chơi 120 phút mà không bị đuối sức trước Jordan?

- Tôi nhận thấy đội ngũ Ban huấn luyện và y tế trong đội đang làm việc rất tốt. Để chúng tôi có được thể trạng và thể lực như vậy, ngoài việc nhận được sự chăm sóc của bác sỹ và giáo án của Ban huấn luyện, bản thân các cầu thủ cũng có ý thức sinh hoạt tốt để giữ thể lực. Từ ăn uống cho nghỉ ngơi. Mỗi đội bóng đều có những điểm yếu và điểm mạnh riêng, và bản thân tôi nghĩ thể lực không phải là điểm yếu của Việt Nam.

Xuân Trường thực hiện tốt quả sút luân lưu trước Jordan. Ảnh: Anh Khoa.

- Thi đấu xa nhà, ở một đất nước Hồi giáo nên ẩm thực là một trở ngại. Nghe nói gần đây đội được nhận thực phẩm từ CĐV hoặc người nhà gửi sang?

- Tôi cảm thấy rất ấm áp với điều đó. Dù đó không phải là những món ăn cao sang, nhưng nó đậm đà hương vị quê hương. Chúng tôi tập trung dài ngày nên cũng nhớ nhà. Khi nhận được sự "tiếp tế" như thế, ai cũng vơi đi nỗi nhớ và rất ấm lòng.

- Việt Nam chuẩn bị thế nào trước cuộc chạm trán Nhật Bản?

- Sau trận thắng Jordan, HLV Park Hang-seo cho chúng tôi một ngày nghỉ để xả bớt căng thẳng, mệt mỏi. Tinh thần toàn đội hiện tại rất tốt, sẵn sàng chuẩn bị cho trận tứ kết sắp tới.

Sau khi ổn định tinh thần, chúng tôi sẽ bước vào quá trình chuẩn bị. Những ai chấn thương sẽ được chăm sóc và chúng tôi sau đó ra sân để chuẩn bị chiến thuật mới cho trận đấu tiếp theo.

Tiền vệ người Tuyên Quang cảm kích khi các trận đấu luôn có sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Anh Khoa.

- Thi đấu xa nhà nhưng luôn nhận được sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ Việt Nam. Anh cảm nhận thế nào?

- Tôi rất ngạc nhiên khi mỗi trận đấu luôn có màu đỏ rực của CĐV Việt Nam trên các khán đài. Tôi cảm thấy rất khâm phục CĐV đội nhà. Phải bỏ công bỏ sức, thời gian bay những chặng bay xa, chỉ để xem một trận đấu rồi về nhưng họ không quản ngại. Điều đó thật đáng quý cho đội tuyển Việt Nam.

Xin cám ơn người hâm mộ đã có mặt tại đây để cổ vũ và cả người hâm mộ quê nhà luôn theo dõi, ủng hộ đội tuyển. Xin chúc mọi người năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Hy vọng đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ Việt Nam sẽ có thêm những cảm xúc tuyệt vời hơn nữa như trận gặp Jordan.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất