| Hotline: 0983.970.780

Lương y hiến 1 tỷ đồng xây dựng NTM

Thứ Năm 27/09/2012 , 10:44 (GMT+7)

Lương y Nguyễn Trọng Phùng (xóm Trung Minh, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương) đã đóng góp gần 1 tỷ đồng cho xã để xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn liên xóm.

Ông Nguyễn Trọng Phùng bên con đường đang được xây dựng

Giữa lúc xã Minh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) “khát” vốn để xây dựng các công trình cơ bản theo tiêu chí NTM thì lương y Nguyễn Trọng Phùng (xóm Trung Minh, Minh Sơn) đã đóng góp gần 1 tỷ đồng cho xã để xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn liên xóm.

Dẫn chúng tôi đi trên con đường đang ngổn ngang gạch đá, ông Nguyễn Đình Võ, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, cho hay: "Điều kiện kinh tế của xã Minh Sơn còn gặp nhiều khó khăn, nhân dân chủ yếu SXNN, đặc biệt hệ thông giao thông xuống cấp. Hưởng ứng Chương trình MTQG xây dựng NTM, lương y Nguyễn Trọng Phùng đã đóng góp gần 1 tỷ đồng cho địa phương để xây dựng tuyến đường này. Nếu như không có sự hỗ trợ của ông Phùng chắc chẳng bao giờ xã chúng tôi mới làm được con đường để đi lại cho thuận tiện".

Ông Nguyễn Trọng Phùng sinh ra trong một gia đình nghèo khó của vùng đất thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Năm 36 tuổi, ông đã được cha “truyền nghề” bốc thuốc chữa bệnh. Giờ đây đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, các con của ông cũng đã trưởng thành, ông lại muốn đóng góp chút sức mình cho phong trào xây dựng NTM của xã. Ông Phùng tâm sự: “Lâu nay, con đường đi liên xóm bị xuống cấp nghiêm trọng, vào mùa mưa lũ con đường lầy lội bùn đất, bà con đi lại rất vất vả. Năm ngoái, tôi cũng đã ủng hộ cho xã 300 triệu đổ đá dăm con đường này nhưng do phương tiện lưu thông nhiều nên con đường lại hư hỏng thêm. Tôi muốn sửa sang lại con đường cho khang trang, sạch sẽ để bà con đi lại thuận tiện hơn".

Từ việc làm của ông Phùng, xã Minh Sơn đã phát động phong trào toàn dân xây dựng NTM. Đến nay, sau gần 2 năm triển khai, Minh Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, hệ thống chính trị vững mạnh, đường giao thông liên xã, liên xóm được kiên cố hóa, cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, tạo tiền đề để xây dựng các tiêu chí NTM khác.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm