| Hotline: 0983.970.780

Lựu đạn nổ tại trụ sở công an, hai người thiệt mạng

Chủ Nhật 29/08/2010 , 08:52 (GMT+7)

Tiếng nổ lớn vang lên trong trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) khiến 2 người chết và 3 công an bị thương.

9h ngày 28/8, tiếng nổ lớn vang lên trong trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) khiến 2 người chết và 3 công an bị thương. Nguyên nhân được cho là do sơ suất trong quá trình vận chuyển vũ khí.

Đại úy Nguyễn Văn Út, Cảnh sát khu vực và ông Vũ Đình Sở, Phó ban bảo vệ dân phố đã chết sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. 3 người bị thương là trung tá Hà Minh Tun, Phó trưng Công an phường, đại úy Phan Đình Trung và đại úy Nguyễn Khắc Bình.

Theo ghi nhận của PV, một khoảng sân của trụ sở Công an phường bị cháy xém. Nhiều mảnh vỡ của vỏ lựu đạn vương vãi xung quanh. Trên trần tòa nhà (ngay sát sân) có những vết thủng lỗ chỗ. Bóng đèn tuýp bị vỡ, rơi tung tóe trước cửa.

Cảnh sát đang phong tỏa khu vực hiện trường

Một lãnh đạo Công an quận Đống Đa xác nhận, lựu đạn phát nổ là vũ khí được người dân giao nộp cho công an phường thời gian vừa qua. Theo kế hoạch, hôm nay những vũ khí này sẽ được chuyển sang cho quân đội.

"Tai nạn xảy ra do sơ suất trong quá trình vận chuyển vũ khí. Chúng tôi đang điều tra làm rõ", thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho hay.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất