| Hotline: 0983.970.780

Lưu ý khi sử dụng mật ong

Thứ Năm 24/04/2014 , 10:20 (GMT+7)

Mật ong tác động không tốt trong dạ dày nếu gặp thạch cao, vì vậy tránh dùng mật ong với các loại thực phẩm có dùng thạch cao khi chế biến.

* Xin hỏi, ăn mật ong cùng tỏi hoặc mật ong với bột sắn có tác hại gì?

Đỗ Minh Giang, Phù Yên, Sơn La

Nhiều lời đồn đại là ăn mật ong với tỏi hay với bột sắn rất nguy hiểm nhưng chưa ai đưa ra được bằng chứng cụ thể và cũng chẳng có cơ sở khoa học nào cả.

Tuy nhiên cũng chả có ai ngâm tỏi trong mật ong hoặc pha bột sắn với mật ong, vì với tâm lý là "có kiêng có lành". Chỉ đáng lưu ý là mật ong tác động không tốt trong dạ dày nếu gặp thạch cao, vì vậy tránh dùng mật ong với các loại thực phẩm có dùng thạch cao khi chế biến (đôi khi với tào phớ hay đậu phụ chế biến bằng thạch cao).

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.