| Hotline: 0983.970.780

Lý giải hiện tượng Lý Tử Thất: III. Thành nữ đại gia trước tuổi 30

Thứ Ba 28/01/2020 , 19:16 (GMT+7)

Hiện "tiên nữ đồng quê" sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD.  Thống kê, thu nhập trung bình hàng năm của cô khoảng từ 7-8 triệu USD.

Theo trang Dianshangbao, Lý Tử Thất hiện có tổng cộng gần 100 triệu người theo dõi trên các nền tảng Weibo, Youtube, TikTok... Ngoài công việc hàng ngày là cùng với ê kip của mình thực quay các video quảng bá văn hóa làng quê cô còn thành lập thương hiệu mang tên mình kinh doanh nhiều mặt hàng nông sản.

 Lý Tử Thất còn được ví là một chuyên gia ẩm thực

Giới phân tích đều nhìn nhận, thành công của Lý Tử Thất đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Bằng chứng là trước khi làm các trở thành Vlogger nổi tiếng, cân nặng của cô là 47 kg nhưng hiện chỉ còn khoảng 40 kg.

Trong một lần tự sự khi nghiên cứu nội dung sản xuất các video clip hồi năm 2015, cô đã viết trên trang cá nhân: "Cho dù kết quả thế nào, tôi cũng cố gắng làm. Có thể sẽ thất bại nhưng ít nhất tôi sẽ không nuối tiếc".

“Người mẫu” Lý Tử Thất quảng cáo trang phục truyền thống mang chính thương hiệu của mình

Theo China Newsweek, cuối năm 2019, Lý Tử Thất đã lọt vào top nhân vật truyền cảm hứng nhất Trung Quốc, đứng chung với những nhà khoa học, danh nhân từng nổi tiếng nhiều thập kỷ tại quốc gia đông dân số nhất thế giới như nhà nông học- cha đẻ lúa lai Viên Long Bình, anh hùng quân đội Burumahan Maoleduo... Cô được vinh danh ở hạng mục Nhân vật quảng bá văn hóa.

Tờ Global Times nhận định vẻ đẹp "như cổ tích" trong các video clip của Lý Tử Thất khiến nhiều người nước ngoài bị thu hút, bắt nguồn từ sự hồi sinh mối quan hệ từ xa xưa giữa con người với thiên nhiên. Sự gắn bó với thiên nhiên cũng chính là khởi nguồn cho tình yêu với phong cảnh của người Trung Quốc và thúc đẩy tư tưởng hòa mình vào tự nhiên.

Dianxi Xiaoge cũng có phong cách giống Lý Tử Thất

Xét trên khía cạnh văn hóa Trung Quốc, Lý Tử Thất giống như một ẩn sĩ sống cuộc đời đồng quê lý tưởng, nét đặc trưng trong các bài thơ trác tuyệt của Đào Uyên Minh và bức danh họa cổ xưa. Trong thế giới đó, mọi người thoải mái về cả vật chất và tinh thần, đủ thời gian thư giãn để theo đuổi sở thích, tránh xa những khó khăn bên ngoài.

Trang Chinadigitaltimes gọi Lý là cô gái nổi tiếng nhất nước này năm 2019 khi có lượng người theo dõi tương đương sao hạng A. Cô được nhiều khán giả khắp thế giới yêu thích nhờ các video nấu nướng, trồng trọt được thực hiện tại quê nhà ở Tứ Xuyên. Lý Tử Thất còn khích lệ lối sống gần gũi, bảo vệ thiên nhiên và hạn chế tối đa sử dụng đồ nhựa trong sinh hoạt hằng ngày.

Nữ Vlogger Zhou Xiaohui chuyên làm các videoclip về món ăn 

Hiện dù bận rộn với công việc nhưng Lý Tử Thất vẫn không quên làm từ thiện giúp các em nhỏ từng có hoàn cảnh khó khăn giống mình: "Cuộc đời tôi được người khác chiếu sáng. Tôi tin, những em bé đó, sau này nếu có khả năng, cũng sẽ chiếu sáng những mảnh đời khác", Lý từng trả lời báo chí.

Mải mê với công việc ưa thích, trả lời phỏng vấn trên Sina hồi tháng 9 năm 2019, cô gái tài năng này tiết lộ chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình.

Trong thời đại số hóa bùng nổ và cạnh tranh gay gắt, Lý Tử Thất chính là gương mặt có bước xuất phát điểm thấp và đi sau nhiều tên tuổi đã có chỗ đứng nhất định trên cộng đồng mạng ở Trung Quốc. 

Tuy nhiên với vốn sống phong phú đã khiến Lý Tử Thất nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi so với nhiều đồng nghiệp. Trước đó, thế giới mạng Trung Quốc đã từng xuất hiện những Vlogger đồng quê khá thành công như  Seven Dong, Dianxi Xiaoge, Zhou Xiaohui và  “Little Bro in Western Yunnan”.

 

(CND,TH,SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm