| Hotline: 0983.970.780

Ly khai Donetsk tuyên bố quốc hữu hóa tài sản của Ukraine

Thứ Tư 21/05/2014 , 09:25 (GMT+7)

Thủ lĩnh ly khai nhấn mạnh việc nộp thuế cho ngân sách của Ukraine tức là “tài trợ cho khủng bố” tại Donetsk.

Tân hoa xã đưa tin ngày 20/5, ban lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng ở miền Đông Ukraine đã công bố ý định quốc hữu hóa toàn bộ tài sản nhà nước của Ukraine nằm trong đường biên giới của khu vực này.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, người đứng đầu DNR Denis Pushilin viết: “Do giới lãnh đạo khu vực không sẵn sàng đóng thuế cho ngân sách của DNR, chúng tôi quyết định bắt đầu tiến trình quốc hữu hóa.”

Ông Pushilin nhấn mạnh việc nộp thuế cho ngân sách của Ukraine tức là “tài trợ cho khủng bố” tại Donetsk.

Thông cáo trên của ông Pushilin được đưa ra ngay sau khi nhà tài phiệt công nghiệp có nhiều ảnh hưởng Rinat Akhmetov, ông chủ của các công xưởng ở khắp vùng Donetsk, hối thúc công nhân biểu tình hòa bình chống lại các nhà hoạt động đòi hưởng quyền tự trị khỏi chính quyền trung ương.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.