Ma-rôc là một trong hai địa điểm chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2026, giải vô địch bóng đá thế giới đầu tiên có sự tham gia của 48 đội tuyển. Đây là lần thứ 5 quốc gia Bắc Phi này chạy đua, sau khi thất bại ở 4 lần trước ở các kỳ World Cup 1994, 1998, 2006 và 2010.
Những chỉ trích của Ma-rôc nhằm vào quyền bỏ phiếu của các Liên đoàn bóng đá Guam, American Samoa, US Virgin Islands và Puerto Rico. Theo đại diện lục địa đen, đây đều là những lãnh thổ thuộc Mỹ, và việc những liên đoàn này có quyền bỏ phiếu là bất lợi cho Ma-rôc.
Lá thư đầu tiên được Ma-rôc gửi đi cho FIFA vào ngày 26/4, trong đó nhấn mạnh toàn bộ người dân ở các lãnh thổ trên đều là công dân Mỹ. Ma-rôc cho rằng, sẽ là thiếu công bằng nếu những liên đoàn này được tham gia bỏ phiếu hôm 13/6 tới.
Dù khiếu nại, Ma-rôc vẫn bị đánh giá là yếu thế hơn so với liên minh ba nước Bắc Trung Mỹ. Ngoài yếu tố về cơ sở vật chất, 3 nước này còn có lợi thế từ việc luân chuyển châu lục đăng cai World Cup. Châu Phi mới là chủ nhà ở World Cup 2010, trong khi lần gần nhất Bắc Trung Mỹ là chủ nhà vào năm 1994.