| Hotline: 0983.970.780

Mặc quần jean trong suốt 15 tháng mà không giặt

Chủ Nhật 23/01/2011 , 10:20 (GMT+7)

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2009 đến tháng 12/2010, Josh Le đã mặc chúng hàng ngày và thi thoảng còn mặc chúng đi ngủ.

Josh Le và chiếc quần bò "không giặt" của mình

Những chiếc quần bò của một chàng sinh viên thuộc Đại học Alberta, Canada mặc trong suốt 15 tháng không giặt đã trải qua công đoạn cuối cùng của chu trình kiểm tra mức độ vi khuẩn thông thường.

Chàng sinh viên tên Josh Le, 20 tuổi, tiết lộ với tờ Postmedia News rằng, anh đã mua những chiếc quần jean này hồi tháng 9/2009. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2009 đến tháng 12/2010, Josh Le đã mặc chúng hàng ngày và thi thoảng còn mặc chúng đi ngủ.

Anh đã dùng khăn giấy và khăn ăn để loại trừ những vết bẩn do thức ăn gây ra. Cứ hai tuần, Josh Le lại cho quần bò vào tủ lạnh qua đêm để loại bỏ mùi của quần.

Theo kết luận của cơ quan chức năng sau khi tiến hành kiểm tra, phó giáo sư về sinh thái học nhân loại Rachel McQueen nhận thấy, mức độ vi khuẩn ở chiếc quần bò này tương tự như chiếc quần được giặt thường xuyên.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.