| Hotline: 0983.970.780

Mai "khủng" giá... 150 triệu!

Thứ Hai 04/02/2013 , 10:01 (GMT+7)

Cây mai vàng cổ thụ có chiều cao lên tới gần 4 mét của nhà vườn Tư Hòa (số 182/2 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM) được ra giá tới 150 triệu đồng.

Cây mai vàng cổ thụ có chiều cao lên tới gần 4 mét của nhà vườn Tư Hòa (số 182/2 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM) được ra giá tới 150 triệu đồng. Nhiều người “si mê” vẻ đẹp của cây mai này ngỏ ý muốn thuê chơi mấy ngày tết liền được ông ra giá thuê là 50 triệu đồng!

Trao đổi với NNVN, ông Tư Hòa khẳng định: “Đây là cây mai quý nhất và lớn nhất trong bộ sưu tập gần 300 cây mai cổ thụ của gia đình tôi. Vì thế, dù có người muốn thuê với giá 45 triệu đồng tôi vẫn chưa chịu!”.

Ông Tư còn cho biết, thời tiết bất lợi, giá bán và cho thuê mai chơi Tết năm nay tăng 20 – 30% so với năm trước. Do ông Tư Hòa là người có tiếng cho ra “lò” nhiều cây mai dáng đẹp, bắt mắt nên giá thuê mai cổ thụ tại vườn của ông luôn rất cao, từ 8 – 15 triệu đồng/cây. Đặc biệt, ông Tư còn sở hữu hàng chục tác phẩm cây sanh, lộc vừng với đủ dáng, thế độc đáo, giá bán cũng ngất ngưởng từ 50 – 180 triệu đồng/tác phẩm. “Tết năm nay khó khăn hơn, một số doanh nghiệp tìm đến nhưng chủ yếu hỏi cho biết hoặc thuê chứ mua không nhiều” – ông Tư Hòa nói.


Cây mai vàng giá “khủng” 150 triệu đồng “đè bẹp” các cây mai đứng cạnh

Một số vườn mai khác như Hoài Nhân (số 51 Kha Vạn Cân), Thảo Điền (192 Kha Vạn Cân), Mai Vàng (169 Kha Vạn Cân)… cũng đồng loạt “đổ” mai ra dọc đường để đón khách. Những vườn mai này nhắm đến khách hàng bình dân hơn nên chủ yếu bày bán và cho thuê loại mai giảo, giá bán trung bình từ 4 – 5 triệu đồng/cây cao trên 1 mét. Ngoài ra, các loại mai nhỏ để bàn cũng được bày bán khá nhiều với giá từ 300.000 – 500.000 đồng/cây.

Hòa cùng sắc xuân của hoa mai, nhiều dịch vụ khác như hội hoa xuân, gói bánh chưng, bán lá dong, gói quà Tết… cũng bắt đầu sôi động! Tại khu vực đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), nơi tập trung các tiểu thương người miền Bắc chuyên kinh doanh lá dong, lá sen, lá chuối gói bánh chưng cũng rất nhộn nhịp.


Một khách hàng mua cây mai giảo giá 4 triệu đồng tại vựa Mai Vàng 169 Kha Vạn Cân

Tiểu thương ở đây cho biết, giá lá dong năm nay cũng tăng 15 – 20% do chi phí vận chuyển đội lên theo giá xăng dầu: loại lá dong nhỏ 25.000 – 30.000 đồng/kg, loại lớn nhất giá 75.000 đồng/kg, lá chuối 35.000 đồng/kg… Đang hỏi mua lá dong, chị Bích nhà ở đường Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình vui vẻ cho biết: “Do là người gốc Bắc, ông bà, bố mẹ trước đây đều gói bánh chưng ăn ngày Tết nên dù bận bịu tôi cũng không bỏ thói quen này. Gói bánh chưng vừa có không khí Tết, vừa ăn an toàn nữa chứ!”.

Trong khi đó, khu vực đường Tháp Mười (gần Chợ Lớn và chợ Kim Biên) nơi bày bán các phụ kiện trang trí nhà cửa đón Tết cũng bắt đầu sôi động. Hàng loạt cửa hàng màu sắc đỏ rực ùa cả ra vỉa hè bày bán đủ loại sản phẩm trang trí Tết vô cùng bắt mắt. Các phụ kiện được người mua lựa chọn nhiều nhất là câu đối “Chúc Mừng Năm Mới”, pháo điện tử nhấp nháy đèn xanh đỏ, hình rắn Quý Tỵ mang tài lộc…, với giá chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn/sản phẩm nên khá phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm