| Hotline: 0983.970.780

Mải trấn an Kiev, bà Merkel bị cấp phó "thọc sau lưng"

Chủ Nhật 24/08/2014 , 14:05 (GMT+7)

"Crimea phải thuộc về Ukraina’ là quan điểm của bà Angela Merkel, trong khi đó, cấp phó của bà đồng thời cũng là Bộ trưởng Kinh tế, ông Sigmar Gabriel lại có quan điểm ngược lại.

"Crimea phải thuộc về Ukraina’ là quan điểm được Thủ tướng Đức bà Angela Merkel tái khẳng định như vậy vào hôm thứ 7 ngày 23/8 trong chuyến thăm Ukraina. Trong khi đó, ở trong nước trả lời phỏng vấn một tờ báo đăng tải cùng ngày, cấp phó của bà đồng thời cũng là Bộ trưởng Kinh tế, ông Sigmar Gabriel lại nói rằng cách duy nhất để có thể cứu vãn sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina là tiến hành liên bang hóa.

Bà Merkel nhấn mạnh Ukraina phải đảm bảo quyền lợi cho những công dân nói tiếng Nga nhưng mong muốn mình thuộc về Ukraina.

Bà Merkel cho rằng “cần phải thừa nhận sự toàn vẹn lãnh thổ (tức biên giới đã được hình thành) từ sau Thế chiến thứ II. Ngược lại cấp phó của bà lại có quan điểm cho rằng Ukraina nên quên vùng bán đảo mà người Nga sinh sống đi.

Trả lời phỏng vấn tờ báo  Sunday's Welt am Sonntag, phó thủ tướng Gabriel cho rằng chỉ có liên bang hóa những vùng mà đại bộ phận người dân Nga đang sống thì mới cứu vãn được sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.


Cấp phó của bà Merkel, ông Sigmar Gabriel

Tổng thống Petro Poroshenko, người đã nhiều lần tuyên bố phản đối liên bang hóa, cho biết trong cuộc họp báo ngày 23/8 rằng sẽ thành lập một quỹ đặc biệt tại hội nghị các nhà tài trợ vào tháng 9 và sau đó sẽ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của Đức. Các bệnh viện của Đức cũng sẽ nhận điều trị cho 20 binh sĩ Ukraina bị thương nặng nhất.

Được hỏi về liệu sẽ có thêm lệnh trừng phạt Nga hay không khi mà đoàn xe quân sự chở hàng cứu trợ cho dân Donetsk và Luhansk đã tiến vào Ukraina hôm 22/8 mà không có sự đồng ý của nước này, bà Merkel cho biết nếu cuộc đàm phán tại Minsk dự kiến vào ngày 26/8 với sự có mặt của tổng thống Nga, Ukraina cùng với tổng thống Belarus và Kazakhstan và nhiều các quan chức cao cấp khác của EU, mà đổ vỡ thì vấn đề này sẽ được xem xét, nhưng bà hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.

Bà nói: “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng với tổng thống và chính phủ Ukraina làm mọi điều có thể để đạt được một giải pháp ngoại giao cho tấn kịch này.” “Tôi chắc rằng sẽ không phải là một quyết định về quân sự cho vấn đề này.”

Còn tổng thống Poroshenko thì nói ông cũng muốn hòa bình cho miền Đông “nhưng không phải đánh đổi chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập.” “Ukraina sẵn sàng và có khả năng đảm bảo giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Nhưng có những người đang ngăn cản chúng tôi là lính đánh thuê nước ngoài. Xin hãy đưa những con người có vũ trang này ra khỏi lãnh thổ của chúng tôi và hòa bình sẽ được lập lại ngay trên Ukraina.”

Cuộc xung đột ở đông Ukraina đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 5.000 người khác bị thương. Hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để ly tán chiến tranh.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất