| Hotline: 0983.970.780

Malaysia bất ổn trước thềm AFF cup

Thứ Năm 22/11/2012 , 10:11 (GMT+7)

Nội bộ đội đương kim vô địch AFF cup 2010 Malaysia đang nảy sinh bất đồng xung quanh vị trí HLV trưởng của HLV Rajagopal.

Nội bộ đội đương kim vô địch AFF cup 2010 Malaysia đang nảy sinh bất đồng xung quanh vị trí HLV trưởng của HLV Rajagopal.

Một số ý kiến đã lên tiếng đòi ông Rajagopal từ chức, hoặc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) phải sa thải vị HLV có vẻ ngoài khắc khổ này.

Nguyên nhân xuất phát từ kết quả nghèo nàn trong các trận đấu gần đây của Malaysia. Mặc dù chỉ là giao hữu, nhưng nhiều người Malaysia bắt đầu cảm thấy bất an khi ĐTQG dưới sự dẫn dắt của ông Rajagopal thi đấu dưới sức và không thể hiện được sức mạnh của đội vô địch AFF cup.

Điển hình như trong hai trận giao hữu gần đây với ĐTVN, đội bóng của ông Rajagopal đều thất bại. Trong trận lượt đi tại Kuala Lumpur, Malaysia thua 0-2. Đội bóng của ông Rajagopal tiếp tục nhận thất bại 0-1 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, với thế trận có phần kém hơn so với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Đây là trận đấu HLV Rajagopal khẳng định, mặc dù mục tiêu cọ xát là chính, nhưng Malaysia sẽ thi đấu với quyết tâm giành chiến thắng, vừa để trả món nợ ở trận lượt đi, vừa để yên dư luận trong nước. Thực tế ngay sau trận thua 0-2 ở Kuala Lumpur, báo giới Malaysia đã lên tiếng chỉ trích khá nhiều ĐTQG. Đa số bày tỏ sự thất vọng vì Malaysia đã không vượt qua được VN, trái lại còn bị thua trắng.

Để biện hộ, ông Rajagopal đã tuyên bố, thắng lợi trong các trận giao hữu sẽ là vô nghĩa, nếu Malaysia không bảo vệ được cúp vô địch khi vào giải. Tuy nhiên, lời bào chữa này không thuyết phục được số đông CĐV Malaysia, khi gần như ngay sau đấy, đội bóng của ông Rajagopal hứng chịu thêm một thất bại nữa khi để thua Thái Lan 0-2, cũng trong trận giao hữu trước thềm AFF cup. Giới hạn chịu đựng của dư luận và CĐV Malaysia thực sự bị đặt trước một thách thức lớn. Nhiều ý kiến lập tức yêu cầu ông Rajagopal từ chức, hoặc FAM phải có động thái tìm người khác đảm nhiệm thay vị trí của nhà cầm quân này. Ứng viên thay HLV Rajagopal chính là HLV trưởng đội tuyển U23 Malaysia hiện nay, Ong Kim Swee. Một lựa chọn khác chính là trợ lý của ông Rajagopal ở ĐTQG, Tan Cheng Hoe.

Trong số những người chỉ trích ông Rajagopal có cả Phó chủ tịch FAM, Tengku Abdulla Sultan Ahmad Shah. Phó chủ tịch FAM cho rằng, ông Rajagopal đã thử nghiệm quá nhiều cầu thủ, dẫn đến Malaysia đánh mất sự ổn định. Dĩ nhiên, ông Rajagopal phản đối những chỉ trích nhằm vào mình. “Chúng ta đã thua VN và Thái Lan trong các trận giao hữu thật. Nhưng các cầu thủ đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý. Họ cũng thể hiện được những dấu ấn rất tích cực. Không một đội bóng nào trên thế giới lại có thể trăm trận thắng cả trăm”, ông Rajagopal cho biết.

HLV Rajagopal thậm chí tuyên bố, những ý kiến của Phó chủ tịch FAM sẽ đem lại hiệu ứng tích cực cho ĐTQG, và những lời chỉ trích sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch bảo vệ ngôi vị số 1 khu vực của Malaysia. “Phê bình hay chỉ trích chẳng ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi. Trước đây tôi đã từng trải qua những chuyện như thế này nên hiểu rõ mình đang làm gì”, HLV Rajagopal phản ứng mạnh mẽ.

Tuy vậy, Malaysia khó tránh khỏi những ảnh hưởng vì những bất đồng nói trên. Ở AFF cup 2012, đội bóng của HLV Rajagopal rơi vào bảng B, được đánh giá là nặng hơn hẳn bảng đấu của VN với sự góp mặt của 3 đội: Singapore, Indonesia và Lào. HLV Rajagopal trở nên nổi tiếng sau khi giúp Malaysia giành HCV SEA Games 25 ở Lào và AFF cup 2010. Trong cả hai lần chiến thắng trên, đối thủ của ông Rajagopal đều là HLV H. Calisto.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm