| Hotline: 0983.970.780

Malaysia mua 4 tàu hải quân Trung Quốc

Thứ Tư 02/11/2016 , 08:08 (GMT+7)

Một quan chức Trung Quốc nói Malaysia mua 4 tàu của nước này và cam kết giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng đàm phán song phương.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) và người đồng nhiệm Lý Khắc Cường trong cuộc gặp tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc gặp tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.


Malaysia mua 4 tàu tác chiến ven biển (LMS) từ Trung Quốc. Hai tàu sẽ được đóng tại Trung Quốc và hai chiếc còn lại đóng ở Malaysia, truyền thông Malaysia đưa tin sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Malaysia Najib Razak và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh ngày 1/11.

LMS là loại tàu tuần tra nhanh có thể mang theo tên lửa và có bãi đáp trực thăng. Chúng chủ yếu được sử dụng để giữ an ninh ven biển, tuần tra và do thám, tham gia cứu trợ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Reuters dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân hôm qua cho biết Bắc Kinh và Kuala Lumpur còn nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông thông qua đối thoại và đàm phán song phương.

Thông tin Malaysia mua LMS từ Trung Quốc xuất hiện từ tuần trước, khi Bộ Quốc phòng Malaysia đăng nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hishammuddin Hussein lên Facebook. Bài đăng đã bị gỡ ngay sau đó.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất