| Hotline: 0983.970.780

Malaysia thua đậm trong trận ra quân giải U23 châu Á

Thứ Tư 10/01/2018 , 21:00 (GMT+7)

Những sai lầm cá nhân khiến Malaysia gục ngã 1-4 trước Iraq trong trận đấu chiều 10/1.

Malaysia vỡ trận, thua tâm phục khẩu phục trước Iraq.

“Chúng tôi đã thua trước một đối thủ tốt hơn hẳn. Ai cũng có thể thấy sự khác biệt trình độ giữa hai đội, đặc biệt là kỹ thuật cá nhân. Iraq có đội hình đồng đều, chúng tôi đã cố gắng chơi một trận sòng phẳng với họ, nhưng thật không may mắn, đội phải nhận hai bàn thua ngớ ngẩn, từ những sai lầm của chính mình”, HLV Ong Kim Swee không giấu sự cay đắng khi Malaysia thua 1-4 trong trận ra quân giải U23 châu Á.

10/1 là ngày buồn với bóng đá Đông Nam Á khi hai đại diện của khu vực là Thái Lan và Malaysia đều phải đón nhận thất bại trong trận ra quân. Đội bóng xứ chùa Vàng gục ngã 0-1 trước Triều Tiên với bàn thua chớp nhoáng ngay ở phút thứ hai. Trong khi đó thầy trò HLV Ong Kim Swee cũng dính bàn thua sớm để rồi thảm bại 1-4 dưới tay Iraq.

Malaysia sử dụng sơ đồ 3-4-3. Hệ thống phòng tuyến mỏng khiến đội bóng này không thể chống đỡ được sức tấn công của Iraq. Ngay phút thứ năm, họ để Hamzah Adnan thoát xuống bên cánh trái, vẩy bóng vào trong cho Jaffal băng vào giữa hai hậu vệ đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Sau bàn thua, Malaysia ổn định lại đội hình, thi đấu có phần khởi sắc hơn. Tuy nhiên, khi đang có thế trận tốt thì họ lại “tự bắn vào chân”. Phút 28, hậu vệ cánh trái đứng ngay sát vòng cấm nhưng lại chuyền hỏng, để Attwan cướp được, băng xuống sút chìm hạ gục thủ thành Akmal.

Sau bàn thua thứ hai, Malaysia hoàn toàn đánh mất thế trận, để Iraq kiểm soát cuộc chơi. Việc đoàn quân của HLV Shahad có được bàn thắng thứ ba ở phút 56 như là một điều tất yếu. Hai hậu vệ Malaysia cùng lao vào xoạc bóng, để Mhawi thực hiện một cú ngoặt loại bỏ dễ dàng, rồi sút tung lưới Akmal.

Tới phút 79, Rasid rút ngắn cách biệt bằng một cú dứt điểm chìm chéo góc. Nhưng chỉ hai phút sau đó, khoảng cách ba  được tái lập. Lần này tới lượt Azam Azih bất cẩn chuyền về hỏng, để Iraq có tình huống ba cầu thủ đối mặt với thủ môn Akmal, và dễ dàng ấn định tỷ số 4-1.

HLV Ong Kim Swee nuôi tham vọng lọt vào tứ kết, nhưng trận thua đậm ngày ra quân khiến cánh cửa đóng dần với họ. Ở lượt tới, Malaysia sẽ đối đầu Jordan.

(VnExpress)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.