| Hotline: 0983.970.780

Mận Tam Hoa chín muộn, dân lo lắng

Thứ Ba 07/06/2011 , 10:19 (GMT+7)

Mùa thu hoạch mận Tam Hoa năm nay sẽ muộn hơn mọi năm khoảng 30 - 35 ngày.

Hàng năm, khoảng giữa tháng 5 là thời gian mận Tam Hoa bắt đầu chín rộ, nhưng năm nay bởi đợt rét đậm, rét hại đầu năm đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây mận nên đến thời điểm này quả mận vẫn còn xanh lét. Như vậy, mùa thu hoạch mận Tam Hoa năm nay sẽ muộn hơn mọi năm khoảng 30 - 35 ngày.

Mận Tam Hoa - loại quả đặc sản hiếm có của huyện vùng cao Bắc Hà, Lào Cai là loại cây có giá trị kinh tế cao trong những năm gần đây, đã góp phần tích cực vào chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng nông nghiệp của địa phương, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân huyện Bắc Hà. Năm 2010, toàn huyện có hơn 700ha mận Tam Hoa cho thu hoạch khoảng 4.000 tấn quả tươi với giá trung bình từ 7.000-10.000 đồng/kg, tổng thu đạt gần 17 tỷ đồng.

Theo bà Vàng Thị Rưởi, một gia đình trồng mận tại huyện Bắc Hà, mọi năm vào thời điểm này mận Tam Hoa Bắc Hà đã chín rộ, khu vực trung tâm huyện đã tấp nập người mua, kẻ bán, những tư thương dưới xuôi cũng đã hối hả đánh xe lên Bắc Hà thu mua mận đem về bán, nhưng năm nay đến giờ vẫn chưa có mận để bán, ở vỉa hè khu vực cổng đền Bắc Hà cũng có mận bán cho khách du lịch nhưng toàn là mận xanh, thấy được giá người dân cố hái tỉa để bán. Bà Rưởi cũng cho biết thêm hiện nay mận đang bán rất được giá- 1kg từ 25 đến 30 nghìn đồng.

Ông Vàng Văn Triển, lão nông trồng mận tại xã Na Hối cho biết: Nếu mận chín sớm như mọi năm thì năm nay người dân trồng mận Bắc Hà sẽ có nguồn thu hoạch lớn vì dịp lễ hội đua ngựa vừa qua rất nhiều du khách hỏi mua mận với giá từ 50- 60 nghìn đồng/kg cũng không có mà bán. Điều lo lắng nhất đối với ông Triển và người dân trồng mận huyện Bắc Hà là không biết đến khi mận chín rộ liệu có còn được giá như bây giờ hay lại như nhiều năm trước mận để chín rụng đầy gốc không bán được.

Xem thêm
Giải bài toán nguồn thức ăn cho ngành chăn nuôi

GIA LAI Thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai hướng đến.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Cần trợ lực chính sách

Người dân còn e ngại khi lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm bởi chi phí đầu tư cao, trong khi việc bảo quản các trang thiết bị này gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm