| Hotline: 0983.970.780

Màn tặng hoa 8/3 độc đáo của "ét vê" giao thông

Thứ Ba 09/03/2010 , 16:27 (GMT+7)

Chàng trai quỳ xuống, trao cho bạn gái bông hồng cùng với lời chúc lãng mạn. Cả hai đứng trên thảm cỏ xanh mướt biểu tượng "I love you", giữa tiếng hò reo của hàng trăm sinh viên.

Chàng trai quỳ xuống, trao cho bạn gái bông hồng cùng với lời chúc lãng mạn. Cả hai đứng trên thảm cỏ xanh mướt biểu tượng "I love you", giữa tiếng hò reo của hàng trăm sinh viên.

Trưa 8/3 những chàng trai lớp cầu đường 47, ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2 TP HCM đã làm huyên náo cả sân trường với màn chúc mừng các bạn nữ đầy ấn tượng.

Ý tưởng tạo hình chữ I LOVE YOU bằng cỏ xanh giữa sân trường đã được các nam sinh viên lớp cầu đường chuẩn bị trước đó cả tháng để bày tỏ tình cảm với nữ sinh trong trường trong ngày 8/3.

Sau giờ ra chơi, một thành viên của lớp cầu đường đứng ra dùng microwave để thu hút sự chú ý của sinh viên trước sân trường. Những bạn nam khác thì chuẩn bị quà và các chiêu thức kêu gọi sinh viên nữ xuống sân tham gia phần chúc mừng độc đáo. Một chậu hoa hồng được đặt ở giữa thảm cỏ để dành tặng cho các bạn nữ đầu tiên tự tin bước vào vòng trái tim. Ngoài ra còn có nhiều phần quà nhỏ và bánh kẹo để góp vui cho phần đông bạn nữ trong trường.

Mỗi nam sinh viên cầm một bông hồng trên tay đứng vòng quanh thảm hình trái tim và lần lượt bước lên tặng cho phái đẹp. Ngạc nhiên về món quà tinh thần mà các các đấng mày râu dành tặng nhiều bạn nữ tỏ ra e thẹn.

"Lớp cầu đường phần lớn là nam giới, chinh phục được một bạn nữ vô cùng khó khăn. Bốn năm học rồi anh em đều phải "chinh chiến" sang các trường khác, mà đến giờ đa phần vẫn cô đơn. Lần này bọn em phải quyết lấy lòng các bạn gái trường nhà may ra mới thành công", một nam sinh viên hồ hởi nói trong tiếng cười đùa của cả nhóm sinh viên.

Một sinh viên lớp cầu đường 47 cho biết, để có những chữ lãng mạn bằng cỏ xanh, các nam sinh viên đã phải thay nhau tưới nước và chăm sóc mới kịp vào ngày quan trọng này. "Vì lớp em chỉ có 2 bạn gái nên món quà này là để tặng tất cả các bạn gái trong trường và những bạn nào có người yêu thì có thể bày tỏ luôn trong ngày này", nam sinh viên bày tỏ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm