| Hotline: 0983.970.780

Man Utd, Chelsea bối rối trước ngày cuối kỳ chuyển nhượng

Thứ Năm 09/08/2018 , 06:01 (GMT+7)

Trong khi cả 4 đối thủ còn lại trong nhóm đội mạnh đều sớm hài lòng với chiều sâu lực lượng thì hai cựu vương Ngoại hạng Anh vẫn nhộn nhịp người đến kẻ đi trong ngày chốt hạ chuyển nhượng.

Man Utd và Chelsea đều bối rối trước ngày 9/8, thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa

Chelsea là đội bóng đau đầu nhất. Hai ngôi sao người Bỉ, đồng thời là trụ cột của CLB từ vài mùa qua, đều nhấp nhổm muốn đến Real Madrid. Thibaut Courtois thậm chí còn gây sức ép lên ban huấn luyện khi tuyên bố, từ chối ký hợp đồng mới và sẽ ra đi dưới dạng tự do vào hè 2019. Chưa nhận được cái gật đầu từ Chelsea, thủ thành 26 tuổi đi thêm một bước nữa khi tự ý nghỉ tập và chịu án phạt 2 tuần lương.

Trong bất kỳ đội bóng nào, thủ môn luôn là vị trí xung yếu nhất. Man City, Liverpool và cả Arsenal đều nỗ lực nâng cấp vị trí này trong vòng 1 năm trở lại đây. Chelsea cũng không phải ngoại lệ. Với một đội bóng đề cao sự chắc chắn, thật khó tin nếu Maurizio Sarri hài lòng với những người gác đền "hết date" như Willy Caballero hay Robert Green. Ông thầy mới người Italia chạy đôn chạy đáo khắp nơi, hết để ý Jack Butland, lại tăm tia Jan Oblak và giờ muốn chốt hạ Kepa Arrizabalaga. Dù vậy, cái giá mà Chelsea phải trả rất đắt. Họ sẽ mất tròn 80 triệu tiền phá vỡ hợp đồng cho Athletic Bilbao để có được người trong mộng Arrizabalaga. Đó là chưa kể, chiều sâu lực lượng The Blues hầu như không tăng thêm so với thời Antonio Conte bởi đội bóng áo xanh chỉ chiêu mộ một tên tuổi là tiền vệ Jorginho.

Man Utd cũng chẳng khá khẩm hơn. Dù sớm có được Fred từ trước World Cup 2018, nhưng yêu cầu bổ sung thêm lực lượng của Jose Mourinho bị giới chóp bu ở Old Trafford gạt phắt. Tức giận lôi đình, “Người đặc biệt” mượn tất cả buổi họp báo để chỉ trích chính sách chuyển nhượng của CLB. Cực chẳng đã, Man Utd quay lại thị trường chuyển nhượng để mang về thêm một trung vệ như ý nguyện của nhà cầm quân người Bồ. Sự lừng khừng này phải đánh đổi bằng tiền. Thay vì có thể mua được Toby Aldereiweld hoặc Harry Maguire với giá 50 hay 65 triệu bảng, con số thực chi của "Quỷ đỏ" bây giờ phải là 60 và 80 triệu bảng.

Cả Man Utd lẫn Chelsea đều trong buổi hoàng hôn của kỷ nguyên thống trị Ngoại hạng Anh. Họ không còn là bến đỗ trong mơ của các ngôi sao hàng đầu. Thay vì ung dung xem mua ai, chọn ai, hai gã nhà giàu của bóng đá Anh bây giờ phải chật vật giữ chân trụ cột trước khi nghĩ tới việc bổ sung lực lượng. Chelsea sắp mất Courtois, còn việc Anthony Martial rời Manchester chỉ còn là vấn đề thời gian.

Xem thêm
Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa làm Chủ tịch Hội văn nghệ Tiền Giang

Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa vừa đắc cử Chủ tịch Hội văn nghệ tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029, trở thành người trẻ nhất cả nước giữ vị trí lãnh đạo văn nghệ địa phương.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất