| Hotline: 0983.970.780

Mang nụ cười đến cho học sinh nghèo miền Tây

Thứ Tư 06/10/2010 , 11:14 (GMT+7)

“Cùng thiếu nhi nông thôn vui tết trung thu” là một trong những nội dung của chương trình ý nghĩa Hướng về nông dân của Cty CP BVTV An Giang.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Tổng GĐ Cty CP BVTV An Giang cùng vui hát với các cháu thiếu nhi trong đêm vui trung thu

Xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, Kiên Giang, chỉ cách biên giới Campuchia khoảng 4 km. Ai cũng biết đây là xã vùng sâu vùng xa, nhưng ít ai biết rằng chính nơi này còn được mệnh danh là vùng đồng khô cỏ cháy.

Nông dân ở đây có đặc điểm là “rất chóng lớn”. Bởi lúc chiều khi gặp một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi đi ra ruộng, tôi lễ phép chào hỏi, trò chuyện một lúc thì cụ cho biết năm nay mới có bốn mươi chín. Các cụ bà cũng vậy! Cứ tưởng bà trạc lục tuần nhưng thực ra mới ngoài bốn mươi. Màn đêm buông xuống, bốn bề vắng lặng. Nếu không có ánh sáng lập lòe ở phía xa, cùng tiếng trống múa lân vọng đến, thì ít ai nghĩ rằng nơi đây cũng có những xóm làng, những người nông dân đang sinh sống trên mảnh đất khắc nghiệt.

Nơi có tiếng trống múa lân rộn rã chính là trường trung học phổ thông Thoại Ngọc Hầu. Hàng trăm em học sinh mặc áo sơ mi trắng, cổ quàng khăn đỏ nhưng da đen cháy đang há hốc mồm xem chú lân nhảy múa. Chốc chốc, các em lại ồ lên. Rất nhiều các bậc phụ huynh cũng theo chân con đến đây. Vì theo họ nói, tối trung thu ở đây cũng như tối ngày thường. Nếu không có đêm vui này, có lẽ bây giờ họ đã vỗ chân cho sạch trèo lên giường đi ngủ.

Lân vừa múa xong, sân khấu lại sáng rực đèn để đội văn nghệ thiếu nhi chuẩn bị biểu diễn các tiết mục văn nghệ. Các em trật tự ngồi xếp thành hàng ngay ngắn trước sân khấu nhận quà trung thu. Nét mặt các em rạng rỡ niềm vui. Cao Ngọc Trí, học sinh lớp 3A1, nhà ở ấp Trà Phô, xã Phú Mỹ cười phô hàm răng trắng bóc: “Nhà trường bảo con đến chơi trung thu. Con không ngờ trung thu lại tổ chức lớn như vậy. Lại có quà nữa, đứa nào cũng có đèn trung thu, bánh dẻo và bánh nướng”.

Em Bành Minh Nhật, học sinh lớp 8A2 kể chuyện: “Nhà con cách đây 10km. Con đi xe đạp đến đây từ 4 giờ chiều. Rồi được chơi trò chơi dân gian cùng các bạn đã quá. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ con được tặng quà trung thu, nên bữa nay lòng con lâng lâng lạ quá!” Rồi em chạy như bay đi lĩnh quà trung thu.

Ông Trần Văn Trên, Bí thư Huyện ủy Giang Thành cho biết: “Đây là huyện vừa được tách ra từ huyện Kiên Lương. Là một trong những huyện được đánh giá là nghèo nhất tỉnh. Huyện có 3.800 em thiếu nhi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí huyện có giới hạn nên chưa lo được tết trung thu cho các cháu. Không được để các cháu mất tết Trung thu. Chúng tôi tìm các Mạnh thường quân lo tết cho các cháu. Tối nay tại đây có 20 suất học bổng và gần 500 phần quà được trao”.

Ông Hùynh Văn Thòn, TGĐ Cty CP BVTV An Giang, cũng cùng về đây vui tết trung thu với các em tâm sự: “Hồi nhỏ tôi cũng thuộc diện trẻ em nghèo. Đêm Trung thu ra sân nhìn trăng sáng một lúc rồi vào nhà ngủ. Buồn lắm nghĩ rằng trung thu của ai đó chớ không phải của mình. Chính vì đó mà tôi nảy ra ý tưởng đem trung thu đến cho trẻ em nghèo. Kẻo có đứa trẻ giống tôi ngày xưa nghĩ rằng trung thu của ai đó!?”.

“Cùng thiếu nhi nông thôn vui tết trung thu” là một trong những nội dung của chương trình Hướng về nông dân của Cty CP BVTV An Giang. Được biết, trung thu năm nay số quà của Cty trao tặng cho các trẻ em nghèo ở 13 tỉnh ĐBSCL cùng một số tỉnh miền Trung, miền Bắc (Bình Định, Phú Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên) có tổng số là 11.430 phần quà. Nghĩa là có từng đấy nụ cười của trẻ em nghèo rạng rỡ trong đêm trung thu.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm