| Hotline: 0983.970.780

Mang tết đến với bệnh nhân nghèo và các chiến sĩ quân y

Thứ Năm 24/01/2019 , 15:26 (GMT+7)

Sáng 24/1, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng) đã tổ chức khai mạc hội thi “Gói bánh chưng – mừng xuân Kỷ Hợi 2019”.

Với nguyên vật liệu như gạo nếp, đậu xanh, thịt, lá dong qua bàn tay khéo léo của các thầy thuốc quân y, những nguyên liệu ấy đã trở thành những cặp bánh chưng, bánh tét xanh đẹp, thấm đẫm tình người.

15-19-01_hinh_1
 Đại tá Dương Văn Thanh, Phó chủ nhiệm Chính trị BV Quân y 175 phát biểu khai mạc Hội thi “Gói bánh chưng - mừng xuân Kỷ Hợi 2019”

Đại tá - Tiến sĩ Trương Đình Cẩm, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, có gần 400 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật 4 khối: nội, ngoại, khối lâm sàn và khối cơ quan của BV tham gia gói hơn 400 cặp bánh chưng, bánh tét. Toàn bộ số bánh chưng tham gia hội thi sẽ được gửi tặng cho các gia đình y bác sĩ đang công tác tại Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa và Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 Số 1 Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan; cho các bệnh nhân là các cán bộ, sĩ quan, chiến sỹ đang điều trị nội trú không có điều kiện về nhà đón Tết. Đặc biệt những chiếc bánh này còn được trao cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

“Việc gói bánh chưng tặng cho các gia đình cán bộ chiến sĩ công tác xa, cho bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại BV không có điều kiện về sum họp với gia đình trong những ngày Tết đã trở thành truyền thống, tôn vinh nét đẹp người thầy thuốc Quân y 175 mỗi độ xuân về. Năm nay đặc biệt hơn là hội thi lại trùng với ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu, nên chúng tôi đã chuẩn bị màn hình lớn để ngay tại sân để các y bác sĩ cũng như bệnh nhân cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”, Đại tá Trương Đình Cẩm chia sẻ.

15-19-01_hinh_6
Hơn 400 cặp bánh chưng, bánh tét được chính các cán bộ, bác sĩ quân y gói trao tặng bệnh nhân nghèo…

 

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.