| Hotline: 0983.970.780

Mang tội giết người vì chuyện lãng xẹt

Thứ Ba 23/08/2011 , 09:25 (GMT+7)

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đang tiến hành điều tra về cái chết của Mạc Hoàng Minh (SN 1993), ngụ ấp Tranh 1, xã Phước An, huyện Hớn Quản. 

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 17/8, Mạc Hoàng Minh cùng anh trai là Mạc Hoàng Thông (SN 1991) đến quán bida trong xã để chơi. Trong khi chơi thì Minh phát sinh mâu thuẫn với Nguyễn Hồng Quân (1987), ngụ ấp Văn Hiên 1, Phước An và Lê Văn Mạnh (1989), ngụ tổ 2, ấp Sở Líp. Nguyên nhân gây mẫu thuẫn do Minh vô tình rớt cây cơ vào đầu Quân. Cho rằng Minh có ý gây chuyện với mình nên Quân dùng cây cơ bida đánh khiến Minh té trúng vào người Hoàng Tiến Thành (SN 1988), ngụ tổ 2, ấp Sở Líp đang ngồi chơi với bạn gái tại quán.

Khi bị té Minh có túm vào cổ áo Thành nên Thành tức giận dùng ly thủy tinh trong quán ném trúng đầu của Minh khiến Minh bị thương và được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh. Đến ngày 21/8 Minh đã chết do chấn thương sọ não. Hiện Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ để xử lý.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.