| Hotline: 0983.970.780

Mạo chữ ký để ‘kiếm ghế’ chỉ đạo đúc tượng Quốc Tổ, Quốc Mẫu

Thứ Năm 23/04/2015 , 10:22 (GMT+7)

Lần theo cáo giác của bạn đọc, NNVN phát hiện một chi tiết "động trời", rằng nhân vật "bí ẩn" Nguyễn Đình Lợi đã tự làm giấy tờ, mạo chữ ký để chiếm lấy vai trò chỉ đạo đúc tượng Quốc Tổ, Quốc Mẫu ở Thái Nguyên.

Những việc làm mập mờ của Ban Tổ chức đại lễ đúc tượng Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ diễn ra tại chùa Phù Liễn, TP Thái Nguyên, trong ngày Giỗ Tổ năm Giáp Ngọ 2014 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

NNVN tiếp tục nhận được từ bạn đọc nhiều chứng cứ phản ánh sai phạm của ông Nguyễn Đình Lợi - Trưởng Ban tổ chức lễ đúc tượng, cùng với cách “chơi ngông” của Đại đức Thích Nguyên Thành, trụ trì chùa Phù Liễn …

Trưởng Ban tổ chức đúc tượng làm giả công văn

Để có được chức Trưởng Ban Đại lễ đúc tượng Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ diễn ra tại Thái Nguyên, ông Nguyễn Đình Lợi đã scan chữ ký, dấu của ông Nguyễn Hữu Điền, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quỹ tu bổ Đền Hùng Phú Thọ, vào văn bản số 110/CV-QĐH ngày 28/3/2014, về việc “Danh sách Ban tổ chức lễ đúc tượng Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ tại Chùa Phù Liễn, phường Hoàng Văn Thụ TP Thái Nguyên”, gửi đến cơ quan tham mưu của UBND TP Thái Nguyên.


Đại đức Thích Nguyên Thành (người đứng cầm quyển sổ) đang chủ trì công việc với các công chức trong một cuộc họp của Ban tổ chức lễ đúc tượng

Nhận được công văn của Quỹ tu bổ Đền Hùng - Phú Thọ, Phòng Văn hoá thông tin TP Thái Nguyên đã có công văn số 19/CV- VHTT, ngày 2/4/2014 gửi lên UBND TP Thái Nguyên.

Ngay lập tức ngày 3/4/2014, ông Quản Chí Công - Phó Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên đã có Quyết định số 3977/QĐ-UBND, về việc Thành lập Ban Tổ chức Đại lễ đúc tượng.

Bằng thủ đoạn làm giả mạo giấy tờ của Quỹ tu bổ Đền Hùng, ông Nguyễn Đình Lợi đã được TP Thái Nguyên tin dùng, giao cho ông chức Trưởng ban Đại lễ đúc tượng Quốc Tổ và Quốc Mẫu tại Thái Nguyên.

Trao đổi với NNVN, ông Lê Quốc Chí - nguyên Giám đốc Quỹ tu bổ Đền Hùng (Quỹ mới giải thể tháng 3/2015), cho biết: Ông Nguyễn Đình Lợi sang Thái Nguyên liên hệ đúc tượng Quốc Tổ Lạc Long Quân và Quốc Mẫu Âu Cơ, không thông qua Hội đồng Quỹ nên không có giấy tờ nào của Quỹ tu bổ Đền Hùng Phú Thọ đề cử ông Lợi sang Thái Nguyên để làm Trưởng ban tổ chức lễ đúc tượng. Công văn gửi sang UBND TP Thái Nguyên là do ông Lợi tự scan dấu, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ tu bổ Đền Hùng.

Ông Chí còn lên án ông Nguyễn Đình Lợi đã lợi dụng uy tín của Quỹ tu bổ Đền Hùng để in các loại giấy tờ phục vụ cho việc làm của cá nhân tại Đại lễ đúc tượng Quốc Tổ và Quốc Mẫu diễn ra tại Thái Nguyên, như làm phiếu ghi công đức, giấy mời...

Ông Chí khẳng định, Quỹ tu bổ Đền Hùng không biết và không cử kế toán của Quỹ tham gia vào việc thu, chi đúc tượng tại Thái Nguyên.

Sư Thành giao việc cho công chức Nhà nước

Trong Quyết định số 3977/QĐ-UBND  ngày 3/4/2014 của UBND TP Thái Nguyên do ông Quản Chí Công ký về việc Thành lập Ban tổ chức Đại lễ đúc tượng, trong đó có Đại đức Thích Nguyên Thành (Sư Thành), Trưởng Ban trị sự Hội phật giáo tỉnh Thái Nguyên được bổ nhiệm làm Phó ban. Tại Quyết định này không có điều khoản nào cho phép sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức cũng như con dấu của Hội Phật giáo vào công việc điều hành.

Thế nhưng, ngay trong ngày được UBND TP Thái Nguyên bổ nhiệm chức vụ Phó ban, Sư Thành đã “thị uy” bằng cách dùng con dấu của Ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo Thái Nguyên, đóng vào công văn chỉ đạo, điều hành các thành viên trong Ban tổ chức Đại lễ đúc tượng là các công chức nhà nước, kể cả người đang giữ chức vụ quản lý, tại các đơn vị trực thuộc UBND của thành phố Thái Nguyên.


Công văn chỉ đạo của Đại đức Thích Nguyên Thành

Cụ thể trong văn bản số 01/KH-BTC, ngày 3/4/2014 về việc Phân công nhiệm vụ tại Đại lễ đúc tượng Quốc Tổ và Quốc Mẫu, Đại đức Thích Nguyên Thành đã giao nhiệm vụ cụ thể cho 5 công chức có chức vụ trong TP Thái Nguyên.

Cụ thể, ông Vũ Xuân Cường - Trưởng Phòng Văn hoá và thông tin TP Thái Nguyên được giao “Giúp Trưởng ban tổ chức trong công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình buổi lễ. Đôn đốc phân công cán bộ làm công tác lễ tân. Phối hợp kiểm tra công tác đúc tượng theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với UBND các phường Trưng Vương, Hoàng Văn Thụ tổ chức thành công lễ đúc tượng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra các hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá trên địa bàn thành phố”.

Ông Trần Quang Tiến - Phó Trưởng phòng Nội vụ TP Thái Nguyên được Sư Thành giao nhiệm vụ... nhẹ nhàng: “Chịu trách nhiệm đón tiếp đại biểu tham dự chương trình, phối hợp với Phòng Văn hoá và thông tin thành phố mời các đơn vị tham gia buổi lễ”.

Còn ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, được Sư Thành giao nhiệm vụ đúng với chuyên môn: “Phối hợp với các phòng, ban đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo cảnh quan đô thị…”.

Các Chủ tịch UBND cấp phường thì được Sư Thành giao nhiều việc hơn: “Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương; ông Nguyễn Thế Hoàn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ: Chịu trách nhiệm chính trong công tác chuẩn bị địa điểm, các điều kiện cần thiết cho lễ đúc tượng. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Bố trí địa điểm trông giữ phương tiện cho các đại biểu, nơi gửi ô tô, xe máy, xe đạp cho khách và nhân dân tới dự lễ…”.

Nhìn chung, các công chức trong thành phố đã chấp hành tốt nhiệm vụ của Sư Thành giao phó.

Khi sự việc đúc tượng hé lộ nhiều thông tin mập mờ đáng nghi vấn, dư  luận mới đặt câu hỏi vì sao Sư Thành được phép dùng con dấu của Ban trị sự tỉnh Hội Phật giáo Thái Nguyên để điều động, giao việc cho cán bộ có chức vụ thuộc TP Thái Nguyên quản lý?!

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một làng nghề cây cảnh ở Hà Nội thu hút 200.000 lượt khách du lịch

Năm 2022, điểm du lịch làng quê Hồng Vân, huyện Thường Tín được Hà Nội công nhận OCOP 4 sao. Từ đó đến nay, xã đã đón khoảng 200.000 lượt khách du lịch.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất