| Hotline: 0983.970.780

Mập mờ phía sau việc Cty BVTV Thái Bình về tay tư nhân

Thứ Năm 24/06/2010 , 10:01 (GMT+7)

Công ty BVTV Thái Bình là một DN của tỉnh. Năm 2004, Cty tiến hành CPH, trở thành Cty CP BVTV Thái Bình, tuy nhiên vốn nhà nước vẫn chiếm phần lớn.

Nhưng sau khi CPH, thì do SXKD kém hiệu quả dẫn đến bị thua lỗ , nợ thuế và BHXH triền miên. Theo phản ánh của một số cổ đông, thì từ khi CP hoá đến nay họ không hề được nhận cổ tức. Năm 2006, với danh nghĩa là góp vốn kinh doanh, Cty XVALUE Việt Nam, một DNTN ở Hà Nội đã góp 800 triệu đồng vào Cty CP BVTV Thái Bình. Với số vốn góp này, XVALUE trở thành cổ đông sở hữu số cổ phần lớn nhất trong Cty, và đương nhiên đại diện của XVALUE trở thành người lãnh đạo chủ chốt.

Nhưng về số vốn góp 800 triệu đồng này, cho đến nay nhiều cổ đông vẫn chưa hết thắc mắc, nghi ngờ. Theo họ, thì sự thực DN này chỉ góp có 200 triệu đồng, 600 triệu còn lại là con số “ảo”, bởi ngay sau khi “nộp vào” Cty CP BVTV Thái Bình 600 triệu thì họ lại “tạm ứng” luôn số tiền đó cho ông Quang, người của XVALUE để “đi mua hàng”, nhưng rồi không ai biết số phận của 600 triệu đồng ấy ra sao, còn ông Quang thì hiện không còn ở XVALUE nữa. Năm 2009, Cty XVALUE bán lại cổ phần của họ cho ông Nguyễn Hữu Điệm, một tư nhân ở Thái Bình.

Ngày 2/6/2010 vừa qua, XVALUE đã tổ chức “đại hội cổ đông thường niên”của Cty CP BVTV Thái Bình. Và dù chỉ có 54% cổ đông có mặt, không đủ điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nhưng ĐH vẫn cứ được tiến hành. Chủ tịch HĐQT vắng mặt, không điều hành.Trước ĐH, ngày 18/5/2010, nhiều cổ đông đã có đơn yêu cầu giải trình những thắc mắc, kiến nghị của họ, nhưng những người điều hành ĐH hoàn toàn bỏ qua. ĐH cũng không mời Ban kiểm soát của Cty, không có báo cáo của ban này. Báo cáo quyết toán tài chính không được thẩm định, không có chữ ký của kế toán trưởng. Đại diện nguồn vốn nhà nước chưa được bàn giao…

CA tỉnh Thái Bình đã vào cuộc, đang xác minh một số vấn đề của Cty CP BVTV Thái Bình theo đơn của một số cổ đông. Tất cả rồi sẽ được làm sáng tỏ. Nhưng trước mắt, đọng lại trong chúng tôi là một nỗi buồn về số phận của một DN một thời từng là địa chỉ tin cậy của nông dân, nay tàn tạ, tiêu điều. Liên hệ với trưởng ban kiểm soát của Cty, thì ông đã về quê gặt mùa cho vợ, vì ở lại thì cũng chẳng có việc gì mà làm, và không có lương…

Tại ĐH, ông Nguyễn Hữu Điệm, cổ đông sở hữu nhiều cổ phần nhất của Cty, được bầu là Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ Cty CP BVTV Thái Bình. Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Điệm cho biết ông chỉ mua lại cổ phần của XVALUE “cho vui”, chứ ông cũng không thiết tha gì lắm. Và tuy kinh doanh thuốc BVTV là một lĩnh vực đầy hấp dẫn và luôn luôn sôi động, nhất là với tỉnh lúa Thái Bình, nhưng hiện Cty CP BVTV Thái Bình chỉ hoạt động cầm chừng, vì không vay ngân hàng được, nợ nần nhiều nên bị các cơ sở cung cấp hàng từ chối cung cấp, phần vốn nhà nước chỉ còn 25% nhưng thực tế đã bị “âm”…

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về số vốn góp của XVALUE, ông Nguyễn Hữu Điệm khẳng định XVALUE góp 800 triệu là góp thực. Nhưng khi chúng tôi hỏi: "Trong hoạt động SXKD, tất cả đều thể hiện qua chứng từ kế toán. Người của XVALUE mang 600 triệu đi mua hàng thì phải có hợp đồng mua bán hàng hoá. Mua về phải có phiếu nhập kho, rồi có phiếu xuất kho đưa hàng đi bán. Bán rồi phải nộp tiền vào…Ông cho chúng tôi xem những chứng từ đó được không?" thì ông Điệm nói rằng người của XVALUE có đem tiền đi mua hàng, nhưng không mua được hàng nên lại nộp lại tiền vào Cty.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất