| Hotline: 0983.970.780

Mặt đê Ngọc Tảo xuống cấp nghiêm trọng

Thứ Tư 24/07/2019 , 16:26 (GMT+7)

Nhiều năm nay, mặt đê Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) bị hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng đến an toàn đê, mất an toàn giao thông.

Được biết, tuyến đê Ngọc Tảo trải dài từ K0 đến K14+134, dài 14,134km được xác định là tuyến đê cấp II nằm toàn bộ trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Đây là tuyến đê có vai trò quan trọng, vừa làm nhiệm vụ phân lũ, vừa kết hợp làm đường giao thông.

Ghi nhận tại tuyến đê Ngọc Tảo, đoạn qua xã Thượng Cốc cho thấy, trên mặt đê xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà… kéo dài 2km từ xã Thượng Cốc về đến xã Ngọc Tảo. Nhiều đoạn bê tông bị sụt lún sâu, bị xới tung lên từng mảng lớn, nham nhở đất, đá… Dù vậy, nhiều xe tải chở cát, chở đất vẫn lưu thông bình thường trên tuyến đê.

Mặt đê Ngọc Tảo hư hỏng nghiêm trọng.

Theo người dân, do phải gồng mình chịu đựng nhiều lượt xe trọng tải lớn, nên mặt đê ngày càng hư hỏng nặng. Tình trạng mặt đê hư hỏng kéo dài nhiều năm, không được tu sửa, gây bức xúc trong nhân dân.

Ông Phạm Văn Nghị, ở xã Thượng Cốc bức xúc: “Người dân ở đây ai cũng bức xúc về mặt đê bị xuống cấp. Chúng tôi phản ánh suốt mấy năm nay, nhiều lần gửi đơn kiến nghị rồi nhưng các cấp chính quyền vẫn chưa thấy giải quyết. Hiện người dân tự khắc phục bằng cách đổ đất, cát lên chỗ hư hỏng để đi lại dễ hơn”.

Người dân đổ đất lấp các hố sâu trên mặt đê để tránh tai nạn giao thông.

Theo Hạt Quản lý đê điều Sơn Tây - Phúc Thọ, từ 2013 mặt đê Ngọc Tảo đã xuống cấp, kéo dài 6 năm liên tục nên hư hỏng nặng. Tình trạng xuống cấp do nhà nước đầu tư quá lâu, nhiều năm không được tu sửa. Ngoài ra nguồn nước mưa tụ đọng quá lâu, không khơi thông nên càng hư hỏng, xuống cấp…

Ông Nguyễn Công Cường, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều Sơn Tây Phúc Thọ, cho biết: “Trên tuyến đê Ngọc Tảo đã được đầu tư xây dựng các mố nhằm hạn chế xe quá tải. Trên tuyến đê xe đi thì nhiều nhưng quá tải thì không có. Chúng tôi gửi các văn bản lên Công an huyện, Thanh tra giao thông huyện để phối hợp giải quyết vụ việc. Tôi hy vọng cuối năm hoặc đầu năm sau kêu gọi, đề xuất với các cấp đầu tư tuyến đê này”.

Bãi phế thải thủy tinh được đổ ở triền đê.

Chưa kể, hiện tuyến đê Ngọc Tảo đang biến thành bãi tập kết rác thải, phế thải của người dân quanh đê. Đặc biệt, ở địa phận thuộc xã Võng Xuyên phế thải thủy tinh của làng tràn xuống mái đê, xuống ruộng... làm cho cả tuyến đê Ngọc Tảo nhếch nhác.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.