| Hotline: 0983.970.780

Mất nửa tháng để xử lý sự cố tràn dầu ở Hà Tĩnh

Chủ Nhật 01/12/2019 , 08:17 (GMT+7)

Gần 180 tấn dầu trong chiếc tàu mang quốc tịch Thái Lan bị chìm vào ngày 28/11 vẫn đang tràn ra vùng biển Hà Tĩnh. 

Cặn dầu loang dạt vào 3 km bờ biển thị xã Kỳ Anh.

Trung tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương cho biết, chiếc tàu tàu chở hàng Nordana Sophia HSCP2 (trọng tải gần 9.000 tấn, quốc tịch Thái Lan) chìm sáng 28/11 do thủng mạn khi trên đường vào cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh).

Ngày 30/11, người dân cùng cơ quan chức năng phát hiện 5 tấm sắt lớn được xác định là tấm chắn thùng tàu Nordana Sophia bị sóng đánh dạt vào bờ và các vệt đen đóng cặn trải dài khoảng 3 km bờ biển của xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng huy động khoảng 150 người gồm Bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, đoàn thanh niên… tổ chức thu gom những vệt cặn dầu loang trải dài trên bờ biển.

Theo chính quyền thị xã Kỳ Anh, hiện chưa thể đánh giá các vệt dầu dọc bờ biển ảnh hưởng đến môi trường, kinh doanh của các hộ dân như thế nào.

Tuy nhiên, trước mắt thị xã đang huy động lực lượng tập trung thu gom cặn dầu loang, đồng thời thông báo các hộ dân nuôi thủy sản đóng các cống, không lấy nước biển vào các hồ nuôi, kéo bè vào vùng sâu trong đất liền để tránh thiệt hại.

 Tàu Nordana Sophia HSCP2 trước khi bị chìm.

"Việc thu gom cặn dầu loang đang thực hiện bằng dụng cụ thủ công. Sau khi thu gom vào các bao bì, lượng dầu này sẽ được đưa đến Nhà máy xử lý rác Phú Hà để xử lý", một lãnh đạo thị xã Kỳ Anh nói.

Ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông tin, với lượng dầu lớn còn nằm trong tàu (dầu FO và DO), cơ quan chức năng sẽ tổ chức dùng các phao quây dầu đặt tại khu vực tàu Nordana Sophie bị chìm. Sau đó, một số thợ lặn được cử vào trong tàu lắp các ống dẫn, sử dụng máy bơm công suất lớn đưa lượng dầu còn lại trên tàu ra các xà lan chứa dầu. Kế hoạch này dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12.

Trước đó, khoảng 4h sáng 28/11, tàu Nordana Sophia HSCP2 cùng 18 thuyền viên quốc tịch Thái Lan đang trên đường vào cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) lấy thép của Cty Formosa Hà Tĩnh thì bị thủng mạn trái, khiến nước tràn nhanh vào buồng máy làm tàu chìm dần.

Nhận được tín hiệu cầu cứu, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối với lực lượng chức năng đã huy động 3 tàu tiếp cận vị trí tàu gặp nạn, triển khai phương án ứng cứu. Đến trưa cùng ngày, tất cả thuyền viên trên tàu đã được đưa vào bờ an toàn.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.