| Hotline: 0983.970.780

Mặt trận tích cực tham gia công tác dân sinh

Thứ Sáu 21/06/2019 , 09:59 (GMT+7)

Mới đây, tại UBND tỉnh An Giang Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019, cụm thi đua các tỉnh Nam Sông Hậu.

Các lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam các tỉnh ĐBSCL luôn bám sát chương trình chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các tỉnh luôn bám sát chương trình chỉ đạo của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thường trực Tỉnh ủy. Triển khai kịp thời các văn bản, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lựa chọn những vấn đề bức xúc trong nhân dân để phối hợp thực hiện.

Tiêu biểu như: Hậu Giang đã tổ chức phát động xây dựng 88 công trình, phần việc, tổng trị giá gần 56 tỷ đồng. Trong đó xây dựng 128 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng cầu nông thôn và các công trình dân sinh với trị giá hơn 50 tỷ đồng. Riêng An Giang với hơn 180 công trình như: xây nhà đại đoàn kết, cầu nông thôn, rãi nhựa lô giao thông, gắn camera an ninh…với trị giá trên 90 tỷ đồng.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, như Hậu Giang các cấp tổ chức vận động hơn 76 tỷ đồng; An Giang các cấp trong tỉnh tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được gần 73 tỷ đồng; Bạc Liêu hơn 30,8 tỷ đồng.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết: Hiện nay mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận, các tổ chức thành viên và nhân dân ngày càng chặt chẽ. Uy tín của Mặt trận Tổ quốc ngày càng nâng cao, được sự đồng thuận, hưởng ứng trong nhân dân.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất