| Hotline: 0983.970.780

Màu áo xanh 'tiếp sức mùa thi' vùng sông nước

Thứ Hai 25/06/2018 , 11:43 (GMT+7)

Cà Mau có 15 điểm thi, 392 phòng thi với tổng số 9.324 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 1 điểm thi là trường THCS; 1 điểm thi là trường THCS-THPT; 13 điểm thi là trường THPT.

Các bạn đoàn viên tình nguyện hướng dẫn tìm chỗ ở trọ giá rẻ và cấp nước, cơm, chạy xe ôm… miễn phí.

Anh Nguyễn Chí Công, Phó bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết: “Tại mỗi điểm thi, có 25- 30 tình nguyện viên hướng dẫn, chăm lo và 10 bạn chạy xe ôm miễn phí cho thí sinh”.

Anh Trần Văn Thể, một trong những đoàn viên tình nguyện tại huyện U Minh cho biết, có nhiều em thí sinh từ xa đến không quen đường, hoàn cảnh lại khó khăn, giúp các em một phần nào tôi cảm thất rất vui, để các em có thể an tâm tập trung thi tốt mà không phải lo lắng các vấn đề khác...

Thí sinh Nguyễn Đức Vinh, ngày đầu tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia cho biết, lúc đầu lên thi em cung hơi lo lắng việc đi lại, chỗ ở, nhưng được các anh chị trong đoàn thanh niên tình nguyện nhiệt tình hướng dẫn, chở xe ôm cho em miễn phí, em cũng an tâm bước vào phòng thi..

Các cấp bộ đoàn xây dựng đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi 2018 tại các điểm thi để kịp thời hỗ trợ thí sinh.

Một số hình ảnh của đoàn viên thanh niên tình nguyện:

 
 
 
 
 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Xuất siêu nông sản 3 tháng đầu năm 2024 tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái

Ba tháng đầu năm 2024, nông nghiệp vẫn tăng trưởng khá. Năng suất, sản lượng nhiều; sản phẩm chủ lực tăng; đảm bảo đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất