| Hotline: 0983.970.780

Mậu Thân 1968 và ký ức văn chương

Thứ Năm 01/02/2018 , 08:24 (GMT+7)

Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, NXB Văn Nghệ và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM ấn hành “Chữ nghĩa bay lên bát ngát mùa xuân” của nhà thơ – nhà phê bình Lê Thiếu Nhơn.

10-34-43_bi-chu-nghi-by-len-bt-ngt-mu-xun

Đây là tác phẩm viết về những gương mặt văn chương nổi tiếng từng gắn bó với chiến trường miền Nam như Anh Đức, Nguyễn Chí Hiếu, Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Thảo, Lê Anh Xuân, Nguyễn Thi, Hoài Vũ, Giang Nam, Huỳnh Văn Nghệ, Diệp Minh Tuyền…

“Hầu hết nhân vật đề cập trong cuốn sách này đều gắn bó với Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Tôi đã nhiều lần đến mảnh đất chiến khu xưa Tân Biên – Tây Ninh, nhìn những cánh rừng u tịch và những trảng cỏ cháy nắng, để hỏi một niềm riêng đầy sẻ chia: Cảm hứng anh hùng cách mạng đã được nuôi dưỡng như thế nào suốt giai đoạn cam go và khốc liệt? Tôi tự giải mã quá khứ bằng sự nghiêm túc đọc lại trang viết của họ, một cách khách quan và hệ thống”, tác giả viết trong phần lời nói đầu.

Với 150 trang sách, tác giả Lê Thiếu Nhơn giúp độc giả hình dung hành trình sáng tạo của những người lính cầm bút lừng lẫy một thời. Ngoài hai nhân vật hy sinh ngay trong chiến dịch Mậu Thân là nhà văn Nguyễn Thi và nhà thơ Lê Anh Xuân, “Chữ nghĩa bay lên bát ngát mùa xuân” còn giới thiệu và phân tích nhiều tác phẩm được viết ngay trong cuộc tổng tiến công cách đây 50 năm, như truyện ngắn “Khói” của nhà văn Anh Đức, truyện ngắn “Chị Nhung” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, bài thơ “Nữ pháo binh Long An” của nhà thơ Nguyễn Chí Hiếu hoặc bài thơ “Chia tay hoàng hôn” của nhà thơ Hoài Vũ.

Sách cũng nhấn mạnh đề tài Mậu Thân tiếp tục được lan tỏa trong những sáng tác sau ngày thống nhất, như truyện ngắn “Người Sài Gòn” của nhà văn Lê Văn Thảo, hoặc trường ca “Ánh chớp đêm giao thừa” của nhà thơ Giang Nam.

Cuốn sách được in với hai dạng ấn phẩm, một loại cho hệ thống thư viện và một loại phát hành trên thị trường.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm