| Hotline: 0983.970.780

Mâu thuẫn nhỏ, đám cưới thành cuộc huyết chiến

Thứ Hai 12/03/2012 , 14:03 (GMT+7)

Ham "biểu diễn văn nghệ", nhóm của Sơn đã xích mích với nhóm của Hiếu. Cả hai nhóm lao vào huyết chiến khiến Hiếu tử vong.

Anh Huỳnh với những vết thương do bị vỏ chai đâm

Nguồn tin từ công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đối tượng Chu Văn Sơn (sinh năm 1993, ngụ ấp Dên Dên, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã ra cơ quan công an đầu thú vào sáng 11/3 và khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 10/3 tại đám cưới nhà bà Phan Thị Vân (sinh năm 1965) ở ấp Tân Hà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, Sơn cùng một vài người bạn đến dự đám cưới và chung vui văn nghệ với gia chủ.

Tại đây, nhóm của Sơn đã gặp và gây mâu thuẫn với nhóm của Mai Văn Hiếu (sinh năm 1994, ngụ ấp 8, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú), Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1994, ngụ ấp 6, xã Tân Lập) và Cu Hương (ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú).

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi đã nhậu hết số rượu trên bàn, cả hai nhóm cùng lên nhảy trên sân khấu thì xảy ra xích mích lớn dẫn tới đánh nhau. 

Vì bị Hiếu đấm rớt xuống sàn nhảy nên Sơn tức giận rút dao giấu sẵn trong người ra đâm liên tiếp vào người Hiếu khiến Hiếu tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thấy hai nhóm gây chuyện trong tiệc vui, anh Nguyễn Ngọc Quán (sinh năm 1984, ngụ ấp Tân Hà) chạy lại can ngăn thì liền bị Nguyễn Văn Huy lấy cuốc sắt sau nhà bà Vân bổ vào đầu khiến anh Quán bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thánh Tâm (thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú). 

Cùng lúc đó, tên Cu Hương cũng hùa vào cầm chai bia đuổi đánh Sơn nhưng Sơn bỏ chạy được.

Không trả thù được cho bạn, sẵn có men trong người, lại thấy anh Nguyễn Xuân Huỳnh (sinh năm 1993, ngụ ấp Tân Hà) đang chạy lại can ngăn nên Cu Hương đã đập vỡ vỏ chai bia điên cuồng lao vào đâm vào người anh Huỳnh khiến anh Huỳnh bị trọng thương.

Gây án xong, cả hai nhóm rời khỏi hiện trường tẩu thoát.

Đến sáng ngày 11/3, được sự vận động của gia định Chu Văn Sơn đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện công an huyện Đồng Phú đang tạm giữ Sơn và truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra vụ án.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm