| Hotline: 0983.970.780

Mẫu xét nghiệm dương tính mạnh với virus dại

Thứ Sáu 09/08/2013 , 10:39 (GMT+7)

Thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh sau khi lấy mẫu đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, hầu hết mẫu xét nghiệm dương tính mạnh với virus dại.

Như NNVN thông tin, trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua, đã xuất hiện đàn chó lạ, không rõ xuất xứ có đặc điểm gần giống nhau và vô cùng dữ tợn lao vào tấn công động vật và nhiều người đã làm hoảng loạn dư luận một số xã phía tây của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh sau khi lấy mẫu đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, hầu hết mẫu xét nghiệm dương tính mạnh với virus dại.

>> Hoảng loạn vì chó lạ tấn công

Đến nay, tại huyện Phổ Yên đã có 83 người dân bị súc vật nghi mắc bệnh dại cắn, trong đó 4 trường hợp bị thương nghiêm trọng ở vùng đầu, mặt, cổ; 15/18 xã trong huyện xảy ra tình trạng súc vật nghi mắc bệnh dại tấn công người. Trước khả năng bùng phát bệnh dại trên địa bàn, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã đưa 130 người bị súc vật dại cắn ở huyện Phổ Yên và Đại Từ đi tiêm phòng vacxin và huyết thanh phòng dại.


Một con chó được nghi là dại đã bị tiêu diệt tại huyện Phổ Yên

Đồng thời, huy động toàn bộ hệ thống cán bộ y tế các tuyến, phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, cơ quan thú y… để giám sát, phát hiện các trường hợp bị chó, mèo cắn trên địa bàn, đảm bảo các trường hợp bị chó, mèo cắn đều được đi khám, tư vấn, tiêm vacxin, huyết thanh phòng bệnh kịp thời, đầy đủ, đúng lịch. Ngành y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan thú y vận động người dân tuyệt đối không vận chuyển, mua bán, mổ thịt, ăn thịt chó; không chữa bệnh cho chó nghi dại hoặc chó ốm trên địa bàn; khoanh vùng dập tắt ổ dịch. Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về công tác phòng chống bệnh dại cho cán bộ y tế các tuyến, đảm bảo ít nhất 70% cán bộ y tế cơ sở được tập huấn chuyên môn xử lý dịch bệnh này.

Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch dại chó trên phạm vi toàn tỉnh. UBND huyện Phổ Yên đã ra chỉ thị triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống bệnh dại, yêu cầu người dân cam kết thực hiện “5 không” gồm: Không nuôi chó, mèo chưa khai báo với chính quyền địa phương; Không nuôi chó, mèo không tiêm phòng bệnh dại; Không nuôi chó thả rông; Không để chó cắn người; Không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường.

Nhận định từ cơ quan chuyên môn, khó khăn lớn trong phòng chống bệnh dại ở Thái Nguyên hiện nay đó là ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao, ở một số nơi chính quyền địa phương chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời đối với công tác phòng chống bệnh dại. Bên cạnh đó, Thái Nguyên là tỉnh tiếp giáp với các tỉnh có nhiều ổ dịch dại lưu hành và nhiều ca bệnh dại trong những năm gần đây như: Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc… nên việc phòng chống lây lan dịch bệnh trong đàn chó giữa các tỉnh là rất khó ngăn chặn, trong khi tỷ lệ tiêm phòng dại cho đàn gia súc ở Thái Nguyên rất thấp, hàng năm đều chỉ đạt dưới 50% so với tổng đàn...

Được biết, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong 7 tháng đầu năm nay, đã có gần 2.000 người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phải tiêm vacxin phòng bệnh dại.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.