| Hotline: 0983.970.780

Máy bay chở 189 người rơi ở Indonesia

Thứ Ba 30/10/2018 , 10:30 (GMT+7)

Ngày 29/10, một chiếc máy bay của hãng hàng không Lion Air chở theo 189 hành khách đã bị rơi tại Indonesia. Toàn bộ số người trên máy bay có khả năng thiệt mạng.

Từng gặp trục trặc kỹ thuật

Chuyến bay mang số hiệu JT610 của Lion Air cất cánh hồi 6h20 tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, thủ đô Jakarta của Indonesia, trên hành trình đi tới Pangkapinang, thuộc tỉnh Bangka Belintung. Reuters cho hay khoảng 13 phút sau đó, máy bay mất tín hiệu khỏi màn hình radar và sau đó được xác nhận đã bị rơi xuống biển Java.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tại hiện trường chiếc JT610 rơi

Chính quyền Indonesia đã lập tức huy động lực lượng cứu hộ với quy mô lớn tiến hành tìm kiếm ở hiện trường vụ tai nạn. Theo Reuters, các phần thi thể của máy bay chìm ở độ sâu 30-35m dưới mặt biển. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ, điện thoại di động, hành lý và cả thi thể nhiều nạn nhân. Thông tin cho hay chuyến bay mang theo 189 người, gồm 178 người lớn, 2 trẻ sơ sinh, 1 trẻ nhỏ và 8 thành viên phi hành đoàn. Hành khách cũng gồm 23 quan chức chính phủ, 1 công dân Ý và một phi công Ấn Độ.

Người đứng đầu Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia, Soerjanto Tjajono cho biết, tổ bay sau khi cất cánh đã yêu cầu quay trở lại sân bay và được chấp nhận. Tuy nhiên, mọi thứ sau đó đã nhanh chóng trở thành một vụ thảm hoạ. “Chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân. Hy vọng hộp đen máy bay có thể tìm thấy ở hiện trường và chúng ta có thể xác định được lý do dẫn tới tai nạn”-ông Tjahjono cho biết.

Reuters cho biết tại thời điểm JT610 cất cánh, điều kiện thời tiết ở Jakarta là khá tốt. CEO của hãng Lion Air, Edward Sirait cho hay, một ngày trước đó máy bay gặp vấn đề về kỹ thuật những đã được xử lý theo quy trình. AFP cho biết thêm đây là chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8, mới được chuyển giao cho Lion Air hồi tháng 8 mới đây. Đây cũng là vụ tai nạn đầu tiên của dòng máy bay 737 MAX, phiên bản hiện đại hoá và tiết kiệm nhiên liệu của Boeing. Dòng máy bay này từng được quảng cáo là “đáng tin cậy nhất thế giới”.

Báo cáo ban đầu cho biết cơ trưởng máy bay người Ấn Độ và cộng sự có tổng số giờ bay 11.000 giờ.
 

Kêu gọi kiên nhẫn

Tại sân bay Pangkal Pinang hôm qua, người thân của nhiều hành khách có tên trên chuyến bay ngồi ôm nhau khóc. “Sáng nay anh ấy còn gọi để hỏi về con trai của chúng tôi”-Ermayati, một phụ nữ 45 tuổi nức nở nói trong nước mắt.

Người thân các hành khách trên chuyến bay khóc khi nghe tin máy bay rơi

Dù chưa có những xác nhận chính thức, nhưng theo Phát ngôn viên Uỷ ban tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia, Yusuf Latief, khả năng sống sót của những người trên chuyến bay là rất thấp. Tổng thống Joko Widodo hôm qua đã lên tiếng gửi lời chia buồn, đồng thời mong muốn người thân các hành khách trên chuyến bay kiên nhẫn chờ đợi. “Chúng ta đã nỗ lực một cách tối đa để giải cứu những người gặp nạn. Tất cả hãy cùng cầu nguyện. Tôi hiểu cảm giác của gia đình những người trên máy bay, nhưng tôi hy vọng tất cả có thể kiên nhẫn”-Jakarta Post dẫn lời ông Widodo nói.

Theo Reuters, Indonesia là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển dịch vụ hàng không vận tải nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, độ an toàn của hàng không Indonesia lại thấp. Hồi tháng 5/2016, 2 máy bay của Lion Air đã va chạm ở sân bay Soekarno Hatta. Năm 2014, một máy bay Airbus A320 của Air Asia đã rơi khiến 162 người thiệt mạng. Nếu không có hành khách nào sống sót, vụ máy bay JT610 rơi sẽ trở thành thảm hoạ hàng không lớn thứ 2 ở Indonesia, tính từ một vụ xảy ra năm 1997.

Hãng Boeing hôm qua gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.