| Hotline: 0983.970.780

Máy bay Hàn Quốc hạ cánh lệch đường băng, hơn 20 người bị thương

Thứ Tư 15/04/2015 , 08:24 (GMT+7)

Chiếc máy bay có thể đã đâm vào một trạm viễn thông, cao 6,4 mét gần đường băng.

Theo Bộ Giao thông Nhật Bản, ngày 14/4, ít nhất 23 người đã bị thương khi chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Asiana (Hàn Quốc) bị chệch khỏi đường băng khi hạ cánh xuống sân bay Hiroshima của Nhật Bản.

Theo bộ trên, chiếc máy bay chở 81 người, trong đó phi hành đoàn gồm 7 người. Đã có 23 người, trong đó ít nhất một người nước ngoài, bị thương nhẹ trong vụ tai nạn này.

Chiếc máy bay trên cất cánh từ sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc) và đến sân bay Hiroshima vào 20 giờ (giờ địa phương). Chiếc máy bay có thể đã đâm vào một trạm viễn thông, cao 6,4 mét gần đường băng.

Một nguồn tin khác cho biết phần cánh bên trái máy bay đã bị hư hại và khói bốc ra từ động cơ. Hành khách trên máy bay đã phải sử dụng cầu trượt để thoát ra. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings đâm vào dãy Alps ở Pháp hồi tháng trước khiến 150 người thiệt mạng.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.