| Hotline: 0983.970.780

Máy bay lao xuống đất ở Nga, 50 người thiệt mạng

Thứ Hai 18/11/2013 , 08:57 (GMT+7)

Ít nhất 50 người gồm hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng khi chiếc máy bay chở khách hạ cánh bất thành, phát nổ và bốc cháy ở miền trung nước Nga.

Ít nhất 50 người gồm hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng khi chiếc máy bay chở khách hạ cánh bất thành, phát nổ và bốc cháy ở miền trung nước Nga hôm 17/11.


Hiện trường máy bay rơi ở sân bay thành phố Kazan. Ảnh: RT

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo chiếc Boeing 737-500 gặp nạn tại thành phố Kazan, vào lúc 15h25 GMT. Phi cơ, thuộc hãng hàng không Tatarstan, nổ tung sau cú va chạm mạnh với mặt đất. Chuyến bay này xuất phát từ thành phố Moscow.

Hiện có số thương vong đang khác nhau tùy theo nguồn tin. Bộ Tình trạng khẩn cấp cho hay có 52 người trên khoang và có thể đã thiệt mạng. Thông báo của Cơ quan hàng không liên bang thì cho biết có 50 người - gồm 44 khách và các thành viên phi hành đoàn - có mặt trong chuyến bay và tất cả đều tử vong.

Sau khi lao xuống đất và phát nổ, chiếc phi cơ bốc cháy. Các xe cứu hỏa phải mất 1 giờ đồng hồ mới có thể khống chế ngọn lửa, theo RT. Nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 50 thi thể trong chiếc phi cơ bị cháy.


Chuyến bay gặp nạn xuất phát từ Moscow và điểm đến là thành phố Kazan. Đồ họa: RT

Hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin trong ngành Tình trạng khẩn cấp cho rằng các phi công đã phạm lỗi khi cho máy bay thực hiện cú đáp lần hai, khiến máy bay lao xuống đất. Tuy nhiên nguồn tin cũng nói thêm về khả năng có lỗi kỹ thuật của máy bay.

"Máy bay cố hạ cánh vài lần. Một trong các thùng chứa nhiên liệu phát nổ trong khi máy bay đang hạ cánh", phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Irina Rossius thông báo.

Cơ quan Hàng không liên bang cho biết máy bay đã cố hạ cánh ba lần trước khi rơi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu nhanh chóng điều tra nguyên nhân tai nạn.

Boeing 737-500 là loại phản lực hai động cơ, thường dùng cho các chặng bay tầm ngắn và trung, được giới thiệu từ năm 1987. Nó có thể chở đến 132 hành khách.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.