| Hotline: 0983.970.780

Máy bay NATO đâm nhau trên không

Thứ Tư 31/08/2011 , 09:14 (GMT+7)

Hai chiếc máy bay quân sự của Pháp và Lithuania đã đâm vào nhau trong một cuộc diễn tập quân sự của NATO tại quốc gia vùng Baltic...

Hai chiếc máy bay quân sự của Pháp và Lithuania hôm 30/8 đâm vào nhau trong một cuộc diễn tập quân sự của NATO tại quốc gia vùng Baltic, may mắn các phi công đã kịp nhảy dù thoát thân.

Hai phi công trên chiếc máy bay huấn luyện kiêm tiêm kích hạng nhẹ Aero Vodochody L-39ZA của Lithuania đã bật dù sau khi phi cơ va chạm với một chiếc chiến đấu cơ Dassault Mirage 2000 của Pháp. Xác chiếc L-39 lao xuống một khu vực nông thôn và nổ tung nhưng không gây ra thiệt hại dưới mặt đất.

Trong khi đó, chiếc Dassault Mirage của Pháp chỉ bị hư hại nhẹ và phi công đã đưa nó hạ cánh khẩn cấp an toàn. Hai phi công trên chiếc máy bay của Lithuania thoát chết trong gang tấc nhưng đều bị thương.

Các máy bay chiến đấu của NATO đóng tại căn cứ không quân Siauliai của Lithuania có nhiệm vụ tuần tra không phận các quốc gia vùng Baltic, bao gồm Lithualia, Latvia và Estonia. BBC dẫn thông báo của NATO cho biết vụ tai nạn xảy ra sáng nay trong khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện.

Thủ tướng Litthuania Andrius Kubilius cho biết cuộc điều tra vụ tai nạn đang được thực hiện. "Chúng tôi xác nhận thương vong đã được tránh, nhưng không may là những sự cố như thế này vẫn thỉnh thoảng xảy ra", ông Kubilius nói thêm.

Tai nạn xảy ra khi những chiếc Dassault Mirage của Pháp chuẩn bị kết thúc sứ mệnh tại Lithualia. Nhóm 4 chiếc Lockheed Martin F-16 của không quân Đan Mạch sẽ tới đây để tiếp quản nhiệm vụ bay tuần tra trong vùng Baltic kể từ ngày 2/9. Sau vụ va chạm trên, không quân Litthuania chỉ còn một chiếc L-39.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.