| Hotline: 0983.970.780

Máy bay... suýt rơi vì bão

Thứ Ba 03/04/2012 , 10:20 (GMT+7)

Hàng trăm hành khách đi trên chuyến bay BL 801 đã nhốn nháo, hoảng loạn khi thấy hệ thống đèn báo tại các cửa thoát hiểm bật sáng. Ngay sau đó, máy bay bỗng chao đảo, nghiêng ngả giật mạnh như đang nhào xuống đường băng, rồi bất chợt lại bay vọt lên cao...

Đêm 1/4, nhiều chuyến bay từ Hà Nội về TPHCM đã không thể hạ cánh do thời tiết xấu. Một loạt chuyến bay từ TPHCM ra phía Bắc cũng phải lùi thời gian khởi hành…

Theo ghi nhận của PV NNVN trực tiếp ngồi trên chuyến bay (mang số hiệu BL 801) của hãng hàng không Jetstar Pacific khởi hành lúc 16h20’ từ Hà Nội tới TPHCM: Dự khiến sau 1 tiếng 45 phút, chuyến bay sẽ đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, vì thời tiết xấu, mưa rất to, kết hợp với dông bão mạnh nên máy bay không thể hạ cánh, mặc dù đã bay mấy vòng quanh sân bay. Do vậy, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định quay ngược trở lại sân bay Đà Nẵng để đảm bảo an toàn cho trên 100 hành khách. 

Các chuyến bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay TP. Đà Nẵng tránh bão

Hàng trăm hành khách đi trên chuyến bay này đã nhốn nháo, hoảng loạn khi thấy hệ thống đèn báo tại các cửa thoát hiểm bật sáng. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay và hành khách, các tiếp viên đã phải trực tiếp đến dặn dò từng hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm nếu máy bay gặp sự cố phải thực hiện đúng các thao tác hướng dẫn khi có hiệu lệnh phát ra.

Ngay sau đó, máy bay bỗng chao đảo, nghiêng ngả giật mạnh như đang nhào xuống đường băng, rồi bất chợt lại bay vọt lên cao khiến một số hành khách bị say, mệt và ngất phải cần đến sự trợ giúp của tiếp viên hàng không; nhiều trẻ em khóc thét vì thấy bố mẹ hoảng loạn. Sau đó, máy bay tiếp tục chao đảo mạnh, các tiếp viên cũng không thể đi lại được bình thường để phục vụ theo yêu cầu cần thiết của hành khách.  

Nhiều hành khách mệt mỏi khi xuống sân bay Đà Nẵng vào đêm 1/4

Sau khoảng 1 giờ bay, máy bay đã tạm hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay TP. Đà Nẵng lúc 21h. Lúc này xe cứu thương và đội ngũ bác sĩ của sân bay này đã được huy động đến kịp thời để chuyển gấp một số hành khách bị ngất và mệt đi cấp cứu. Cùng thời điểm này có nhiều chuyến bay khác xuất phát từ Nội Bài và một số sân bay khác vào TPHCM cũng buộc phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng để tránh bão. Do hành khách của hàng chục chuyến bay cùng lúc dồn về đây quá cảnh, khiến hành khách trên chuyến bay mang số hiệu BL 801 phải ngồi tại chỗ trên máy bay gần 1 tiếng đồng hồ mới được xuống nhà ga.

Tuy nhiên, nhiều hành khách đã phàn nàn việc hãng bay không hỗ trợ khách ăn uống khi gặp sự cố lớn này, nhiều người đã bị “chặt chém” khi lỡ ăn phở có giá 95.000 đ/tô; mỳ tôm 45.000 đ/gói; sữa tươi cho trẻ em 20.000 đ/hộp nhỏ...

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.