| Hotline: 0983.970.780

Máy gieo mạ gấp 4 công lao động

Thứ Tư 31/10/2012 , 10:32 (GMT+7)

Ước tính máy gieo mạ trên khay của anh Trị hoạt động chỉ cần 2 lao động vận hành, kết quả ban đầu bằng 8 - 10 công lao động gieo mạ thủ công.

Cty TNHH Cơ khí nông nghiệp Thanh Trị (số 495, QL 20, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng) đã xuất xưởng máy gieo mạ trên khay để đưa về TPHCM tham gia hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm khu vực phía Nam.

Anh Lê Thanh Trị, Giám đốc Cty TNHH cho biết, chiếc máy gieo mạ trên khay được anh chế tạo và hoàn thành trong vòng khoảng một tháng rưỡi. Tiền thân là một cơ sở sáng chế các loại máy gieo hạt, máy xay giá thể..., đến đầu tháng 10/2012, anh mở rộng quy mô, thành lập Cty. Chiếc máy gieo mạ trên khay ra đời từ một “gợi ý” đặt hàng của 2 DN cung ứng các loại máy nông nghiệp ở vùng đồng bằng phía Bắc.

Theo đó, vào vụ lúa ĐX hàng năm, thời tiết phía Bắc khá lạnh, nên phần lớn những cánh đồng phải gieo mạ trên khay bằng tay rồi đưa vào cấy bằng máy- thay vì gieo sạ hàng loạt xuống thửa ruộng như 2 vụ lúa trồng trước đó. Bởi lúa cấy từ mạ sẽ rút ngắn thời gian canh tác trên đồng, cây lúa sẽ tạo rễ nhanh, có khả năng chống chịu với thời tiết lạnh giá, phát triển với năng suất và hiệu quả cao hơn phương pháp gieo sạ xuống giống, chăm sóc trên đồng bắt từ mầm hạt lúa.

Nghiên cứu các nguyên lý vận hành của các chiếc máy cấy nhập mua về từ Nhật Bản, anh Trị thấy rằng, nông dân phía Bắc vẫn đang vất vả gieo từng hạt lúa bằng tay trên từng khay đất. Sau 15 ngày chăm sóc từng hạt lúa giống nẩy mầm, vươn lá lên xanh tốt trên từng khay đất, sau đó mới “xếp hàng” chuyển lên máy cấy.


Anh Trị kiểm tra chiếc máy gieo mạ trước khi đưa đi hội chợ

Với nhiều kinh nghiệm sáng chế thành công các loại máy nông nghiệp, anh Trị đã trực tiếp vẽ thiết kế rồi nhanh chóng triển khai SX thành một chiếc máy gieo mạ trên khay hoàn chỉnh. Trước khi đưa máy về TPHCM tham gia hội chợ, anh Trị nói đã chạy thử máy gieo mạ trên khay một lần nữa và đã đạt công suất đúng như thiết kế, gieo 650 khay mạ/giờ.

Từ một cơ sở chế tạo các loại máy nông nghiệp, anh Lê Thanh Trị đã nâng cấp quy mô SX lớn, có đủ năng lực SX 10 máy gieo mạ trên khay/tháng.

Anh Trị giới thiệu tóm tắt 6 công đoạn nối thành một dây chuyền đồng bộ của máy gốm: Bộ phận tách khay, tách từng chiếc khay một trong chồng khay khoảng 20 chiếc mỗi lần đưa vào máy. Tiếp theo là các bộ phận tự động đổ đất vào từng khay với độ dày theo quy định; ban đất đều và tưới nước ướt nhão trên từng khay đất; rải lúa giống trên khay với mật độ theo các mức điều chỉnh mỗi khay từ 100- 200 gam lúa. 2 bộ phận cuối cùng của máy là xoa lấp thêm một lớp đất mỏng trên từng khay đất; nâng xếp thành từng chồng khay đất ra ngoài để vận chuyển ra vườn ươm.

Ước tính máy gieo mạ trên khay của anh Trị hoạt động chỉ cần 2 lao động vận hành, kết quả ban đầu bằng 8 - 10 công lao động gieo mạ thủ công. Máy nặng trên dưới 2 tạ. Nguyên liệu chế tạo chủ yếu gồm sắt chống rỉ sét và inox. Kích thước của máy gồm chiều rộng gần 0,75 m, chiều dài 7 m, chiều cao 1,4 m.

Dự kiến sau khi kết thúc hội chợ triển lãm, anh Trị bán mỗi chiếc máy gieo mạ trên khay theo đơn đặt hàng từ phía doanh nghiệp cung ứng máy nông nghiệp ở đồng bằng phía Bắc là 120 triệu đồng. Trong khi máy gieo mạ trên khay được nhập về từ nước ngoài, có cùng công suất với máy chế tạo của anh Trị, nông dân phải bỏ 400 triệu đồng mới mua được.

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Giá ớt giảm mạnh, nông dân không buồn thu hoạch

QUẢNG NGÃI Dù mới bước vào đầu vụ nhưng giá ớt giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số diện tích sụt giảm năng suất khiến nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ, không buồn thu hoạch.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất