| Hotline: 0983.970.780

Máy trộn ximăng rò điện làm hai người thương vong

Thứ Năm 30/05/2013 , 08:22 (GMT+7)

Ngày 29/5, Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã tiếp nhận hai vụ bị điện giật, trong đó có một nạn nhân được đưa đến trong tình trạng tim đã ngừng đập.

Tin từ Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, trong ngày 29/5, tại khoa này đã tiếp nhận hai vụ bị điện giật được đưa đến cấp cứu, trong đó có một nạn nhân được đưa đến trong tình trạng tim đã ngừng đập và một vụ khác nạn nhân đang hôn mê sâu.

Theo bác sỹ, Hoàng Quang Trung, Trưởng Khoa cấp cứu cho biết vào khoảng 10 giờ ngày 29/5, Khoa cấp cứu đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Phi Hiếu (sinh năm 1988, quê Thạch Vịnh, Thạch Hà) bị điện giật được đưa đến trong tình trạng tim ngừng đập. Nguyên nhân là do trong lúc làm phụ hồ xây dựng, anh Hiếu đã tiếp xúc với máy trộn ximăng bị rò điện khiến anh bị điện giật chết.

Tiếp đến là anh Nguyễn Danh Hoàng (sinh năm 1992, quê xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) cũng được người nhà đưa đến nhập viện tại Khoa cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, do tiếp xúc với máy trộn ximăng bị rò điện.

Trước đó, ngày 26/5, anh Nguyễn Văn Long (32 tuổi, quê xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ) cũng nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập do bị điện giật trong lúc sửa máy bơm nước. Rất may nhờ được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên hiện nay anh Long đã tạm thời qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất