| Hotline: 0983.970.780

Mẹ mong con có sức khỏe tốt để hoàn thành bài thi

Thứ Tư 26/06/2019 , 15:50 (GMT+7)

Đó là mong ước của bà Võ Thị Lan - mẹ của thí sinh Nguyễn Ngọc Như Ý, học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) khi những ngày qua do con tập trung ôn thi quá sức nên sức khỏe giảm sút.

Sáng 26/6 tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phụ huynh của thí Nguyễn Ngọc Như Ý luôn túc trực ở điểm thi không rời bước, kèm nỗi lo lắng về sức khỏe của con không tốt.

Bà Võ Thị Lan - mẹ của thí sinh Như Ý cho biết, mấy ngày trước do em Như Ý ôn thi cực lực cả ngày. Buổi tối lại ôn thi cho đến từ 1 - 2 giờ sáng nên sức khỏe có vẻ giảm sút. Đến ngày 25/6, bắt đầu kỳ thi cả ngày, lại không ngủ trưa cho nên em Như Ý đuối sức thật sự.

Bà Võ Thị Lan bày tỏ mong con có sức khỏe tốt để hoàn thành bài thi

“Tối hôm qua Như Ý nói đuối sức, tức ngực, thở không nổi, tưởng chừng đi cấp cứu. Tôi nói con hay dừng thi để lo sức khỏe quan trọng đã. Song con vẫn cố gắng để mai tiếp tục thi. Sáng nay, tôi phải thức dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị hành trang, lo cho con bữa ăn rồi đưa con đến điểm thi đúng giờ”, bà Lan chia sẻ.

Trước giờ các thí sinh chuẩn bị hoàn thành buổi thứ ba với bài thi môn khoa học tự nhiên, bà Lan bày tỏ, khi con rời điểm thi, bà sẽ không hỏi con có làm bài được hay không. Mà chỉ mong sao sức khỏe của con thật tốt là vui mừng rồi.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.