| Hotline: 0983.970.780

Mẹ sốc thuốc, con trai 10 tháng tuổi gào khóc

Thứ Năm 27/10/2016 , 11:34 (GMT+7)

Erika Hurt được cảnh sát Mỹ phát hiện bất tỉnh trong xe hơi do bị sốc ma túy, khi con trai mới 10 tháng tuổi đang ở ghế sau.

Ảnh 1: Người mẹ sốc thuốc trong xe, trên tay vẫn cầm kim tiêm (ảnh: AP)
Hurt bất tỉnh do sốc thuốc trong xe, trên tay vẫn cầm kim tiêm. Ảnh: AP
 

Theo Telegraph, khi cảnh sát thị trấn Hope, bang Indiana, phát hiện Hurt, 25 tuổi, trong xe hơi hôm 22/10, trên tay cô vẫn cầm một kim tiêm còn cậu con trai đang gào khóc. 

Họ đã quyết định chụp lại cảnh tượng này và công bố nó để nhấn mạnh vấn nạn ma túy đang hoành hành tại Mỹ.

"Ngày càng nhiều bậc cha mẹ sử dụng ma túy khi có con trẻ trong xe để tránh những người khác nhìn thấy", cảnh sát trưởng Matthew Tallent cho biết. "Đây đang trở thành một hình thức mới của người sử dụng ma túy. Chúng tôi tìm thấy rất nhiều kim tiêm". 

Số trường hợp tử vong do sốc thuốc tại Mỹ tăng vọt trong những năm gần đây. Theo dữ liệu của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, số trường hợp tử vong từ năm 2000 đến năm 2014 đã tăng gấp bốn lần, lên gần 28.700 ca. 

Riêng tại bang Indiana, năm 2015 có 595 người chết vì sốc thuốc so với con số 452 người vào năm 2014.

VnExpress

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.