Ngày 25/8 Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận chuyện đến Bệnh viện Nhi đồng 1 ca bé gái bị phỏng lửa 38% mức phỏng độ 3, một số vùng phỏng độ 4.
Khi nhập viện bé đã trong tình trạng sốc nặng, lơ mơ không phản xạ.
Bệnh nhân là bé Ng T. K.Linh, 12 tuổi, ở xã Xuân An 1, Chợ Lầu, Bắc Bình Thuận. Được biết bé bị phỏng lửa trước đó 17 tiếng, được đua cấp cứu ở bệnh viện đa khoa KV Bắc Bình Thuận.
Qua khai thác ban đầu bé Linh học hết lớp 1 thì phải bỏ học đi bán vé số ở Chợ Lầu nên không có BHYT. Do thiếu nợ tiền vé số, chủ nợ mắng vốn mẹ bé Linh khiến bà tức giận về tạt xăng đốt con. Sau khi đốt, bà bỏ đi ra ngoài, bé Linh nóng quá lao theo ôm mẹ khiến bà cũng bị phỏng ở lưng, hiện đang nằm điều trị ở Bệnh viện địa phương.
Riêng bé Linh, xét mức phỏng nặng nên sau khi sơ cấp cứu bệnh viện chuyển ngay đến BV Nhi đồng 1.
Theo BS Nguyễn Đức Tuấn, Phó khoa Phỏng Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hiện bé đã qua cơn sốc, tỉnh và có thể trả lời nhưng rất chậm do còn mệt. Về chuyên môn, khoa phỏng Nhi đồng 1 đã từng cấp cứu các ca phỏng nặng hơn, về chuyên môn không khó khăn. Tuy nhiên mức độ phỏng nặng sâu như bé Linh có thể tái sốc, cần phải theo dõi chặt chẽ để chống tái sốc cũng như nguy cơ nhiễm trùng. Dự kiến 3-4 ngày tới tình trạng sốc mới ổn định.
Hiện Bệnh viện tạm ứng các khoản để cấp cứu tính mạng cho bé. Nếu đáp ứng của bệnh nhân với kháng sinh tốt thì thời gian điều trị nhanh. Nếu đáp ứng không tốt, tiền điều trị mỗi ngày có thể vài triệu đồng.