| Hotline: 0983.970.780

Medvedev: Tổng thống Ukraine đã phạm sai lầm nghiêm trọng

Thứ Năm 03/07/2014 , 08:52 (GMT+7)

Thủ tướng Medvedv cho rằng: “Với việc phá vỡ lệnh ngừng bắn, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phạm một sai lầm nghiêm trọng."

Ngày 2/7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sẽ “trở nên khó khăn hơn rất nhiều” sau khi Kiev không kéo dài lệnh ngừng bắn ở miền Đông - nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh với lực lượng ly khai thân Nga.

Viết trên trang mạng xã hội Facebook, Thủ tướng Medvedv cho rằng: “Với việc phá vỡ lệnh ngừng bắn, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Điều đó gây ra nhiều thương vong hơn và ông ta hiện phải chịu trách nhiệm cá nhân về vấn đề này”.

Ông Medvedev cũng lưu ý: “Việc khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đây những quy luật của chiến tranh”, ám chỉ tới các cuộc đàm phán giữa các bên tại Ukraine.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.