| Hotline: 0983.970.780

Messi thiên tài

Thứ Sáu 08/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Tiqui-taca của Bayern không tài nào là trứ danh, bởi đỉnh cao của tiqui-taca vẫn do người xứ Catalunya nắm giữ chừng nào họ vẫn còn Messi!

Trước giờ bóng lăn, Pep Guardiola khẳng định: Các cầu thủ Barca là những người rất hiểu ông nhưng không hiểu cầu thủ của ông! Và đó lý do Pep tự tin, Bayern có thể đánh bại đội bóng cũ của ông trong lần đầu tiên ông trở lại Nou Camp.

Sự thực thì Barca đã phải lùi sâu, đã mất kiểm soát ngay ở phần sân nhà bởi lối đá khoa học, chặt chẽ của Bayern cho đến tận phút 77.

Đó là thời điểm Daniel Alves vượt qua Alonso trong một tình huống tranh chấp tay đôi rồi xỏ kim Bernat trước khi chuyền cho Messi, nghĩa là hệ thống phòng ngự từ xa của “Hùm xám” đã bị phá vỡ bởi một hậu vệ cánh của đội chủ nhà.

Hậu vệ của Bayern phải dâng lên bịt đường chuyền của Daniel Alves và mở ra một khoảng trống vừa đủ để Messi nhận bóng, đi một nhịp rồi ra chân. Ấy cũng khoảng trống hiếm hoi mà Messi có thể đưa trái bóng hướng về khung thành Neuer.

Neuer xuất thần 5 lần cứu thua và chiến thắng trong tất cả những lần một đối một trước đó, đã bị đánh bại bởi cú ra chân quá nhanh, quá hiểm của Messi khi bóng đi về phía góc gần, đập đất và chỉ cách cột dọc vài cm.

Ở bàn thắng thứ 2 thì Messi cho thấy sự toàn mỹ của mình - thứ toàn mỹ mà Pep Guardiola đã cảnh báo các học trò nhưng họ không thể nào ngăn cản được. Đó là một pha thoát xuống nhanh nhẹn, bẻ sườn Boateng khiến cầu thủ này mất trụ mà ngã lăn và rồi sau đó là pha sục bóng quen thuộc qua tay Neuer dù thủ thành này đã lao ra để bắt bài.

Một pha đánh bại Neuer như một cú ra đòn kiểu thái cực quyền, lấy nhu chế cương, lấy sự dẻo dai thông minh để thắng sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ, cứng cáp.

Nhìn Messi ghi bàn, thì quả là Pep ạ, ông rất hiểu Messi, các cầu thủ của ông cũng rất hiểu Messi nhưng hiểu chỉ để đấy, chứ có hóa giải được đâu, có ngăn được đâu?

“Hùm xám” đã dùng tiqui-taca của chính Barca để khắc chế lối chơi của đối thủ. Nhưng tiqui-taca của Bayern không tài nào là trứ danh, bởi đỉnh cao của tiqui-taca vẫn do người xứ Catalunya nắm giữ chừng nào họ vẫn còn Messi!

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm