| Hotline: 0983.970.780

MH370 bay quanh không phận Indonesia để tránh radar

Thứ Hai 07/04/2014 , 07:51 (GMT+7)

10 máy bay quân sự, 2 máy bay dân sự và 13 tàu vẫn đang tìm kiếm trên vùng biển rộng khoảng 216.000 km2 ở Ấn Độ Dương.

Một nguồn tin cấp cao trong chính phủ Malaysia nói với CNN rằng chuyến bay MH370 đã bay quanh không phận của Indonesia sau khi thoát khỏi màn hình radar quân sự của Malaysia.

Nguồn tin này nói có khả năng chiếc máy bay đã cố tình bay theo một tuyến đã được xác định nhằm tránh bị radar phát hiện.

Ngày 6/4, các máy bay và tàu đã được lệnh chuyển hướng tới khu vực, nơi một tàu của Trung Quốc vừa bắt được các tín hiệu tương thích với tần số chiếc hộp đen của máy bay xấu số.

Người phụ trách Trung tâm Điều phối chung (JACC) về tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia MH370 đang bị mất tích, Angus Houston nói: "Hôm nay, Không quân Hoàng gia Australia sẽ triển khai các phương tiện nhằm hỗ trợ kiểm tra kỹ hơn các tín hiệu âm thanh trong khu vực nơi tàu Trung Quốc đã phát hiện ra chúng. Các tàu HMS Echo và tàu Ocean Shield cũng đã được lệnh chuyển hướng để cùng tàu Haixun 01 của Trung Quốc xác minh tín hiệu trên một cách nhanh nhất".

Cũng theo ông Houston, các dữ liệu vệ tinh chính xác đã chuyển hướng trọng tâm tìm kiếm MH370 sang phía Nam.

Chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines cùng 239 người bị mất tích vào sáng sớm 8/3 trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh.

Trong ngày 6/4, có tới 10 máy bay quân sự, hai máy bay dân sự và 13 tàu tham gia chiến dịch tìm kiếm ở vùng biển xa, tập trung vào một khu vực rộng khoảng 216.000km2 trên Ấn Độ Dương, cách khoảng 2.000 về phía tây bắc của thành phố Perth (Australia).

Tại Kuala Lumpur, hơn 2.000 người trong đó có cả thân nhân của những người bị nạn đã tổ chức lễ cầu nguyện vì sự an toàn của các hành khách trên chuyến bay MH370.

Những vị sư theo đạo Phật mặc áo choàng màu da cam tụng kinh trong gần 2 giờ, trước khi hơn 20 thân nhân rời buổi lễ trong nước mắt.

Một số người nhà của các nạn nhân vẫn hy vọng bởi cho đến nay chưa hề tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm