Theo khảo sát của báo NNVN, tại chợ dân sinh trên đường Kim Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) vào ngày hôm qua, sức mua của người dân tăng mạnh dẫn đến giá lương thực, thực phẩm cũng theo đó mà tăng cao.
Đỉnh điểm có nơi thịt lợn lên đến 300.000/kg, nhiều nơi các loại rau củ quả có giá rất cao nhưng vẫn không có để mà mua. Sau một ngày tích trữ, cho đến hôm nay sức mua đã giảm đi đáng kể, giá cả các loại thực phẩm cũng hạ nhiệt.
Tại siêu thị Go! Market trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân), giá thực phẩm đều được giữ ở mức ổn định như trước khi Hà Nội công bố trường hợp đầu tiên dương tính với virus SARS-CoV2.
Cụ thể thịt lợn có giá 150.000 - 200.000/kg tùy loại, thịt gà là 70.000 - 85.000/kg, rau cải xoong 26.000/kg, cải ngọt 32.000/kg, cải thảo 13.000/kg, bắp cải 9.000/kg, ngải cứu 45.000/kg, rau cần 55.000/kg.
Mặt hàng mì tôm và các thực phẩm khô tại siêu thị và các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa đều được bán đúng giá niêm yết trên thị trường, không có trường hợp tăng giá trục lợi.
Theo ghi nhận của báo NNVN, các mặt hàng, lương thực, thực phẩm trong siêu thị cũng như tại các chợ dân sinh ngày hôm nay đều rất nhiều, không có hiện tượng thiếu hụt như người dân lo sợ. Thậm chí nhiều quầy thịt, rau còn ế hàng vì người dân đã tích trữ từ hôm qua, hôm nay không đi chợ nữa.
Chị Tâm, một người dân ở Thanh Xuân, Hà Nội, cho hay: “Hôm qua thấy người ta kéo nhau ùn ùn đi mua lương thực, thực phẩm về tích trữ nhưng tôi sợ đến chỗ đông người lại tăng khả năng lây nhiễm bệnh nên tôi không đi. Cho đến hôm nay chợ với siêu thị vắng hơn tôi mới dám đi mua đồ. Nhìn chung các loại thực phẩm vẫn rất nhiều mà rẻ hơn hôm qua, không thiếu như nhiều người đồn đại.”