| Hotline: 0983.970.780

Michael Jordan thán phục màn trở lại của Tiger Woods

Chủ Nhật 21/04/2019 , 07:03 (GMT+7)

Huyền thoại bóng rổ cho rằng chức vô địch Masters 2019 của Woods là màn trở lại đỉnh cao ấn tượng nhất ông từng thấy.

"Tôi chắc rằng Tiger từng tự hỏi về việc liệu có thể bình phục và trở lại thi đấu hay không", Jordan chia sẻ. "Nhưng anh ấy đã đối mặt tất cả, thay đổi quan điểm và thay đổi cách thi đấu. Với tôi, đây là sự trở lại ấn tượng nhất trong làng thể thao".

Jordan (trái) mừng cho thành công của người bạn thân Tiger Woods. Ảnh: Marca.

Jordan được biết đến như một trong những người bạn thân nhất của Tiger Woods. Hai người giữ mối quan hệ lâu năm và thường xuyên giao lưu golf cùng nhau. Bản thân Jordan cũng từng được ngưỡng mộ với màn trở lại đáng nhớ vào năm 1995. Hai năm sau khi bỏ bóng rổ để chuyển sang chơi bóng chày, ngôi sao của Chicago Bulls trở lại NBA và giành thêm ba chức vô địch.

"Tôi cũng từng thi đấu bóng rổ trở lại sau hai năm", Jordan nói thêm. "Nhưng thành tựu của tôi không thể so với những gì Woods đã đạt được. Tôi không bao giờ nghĩ rằng anh ấy có thể trở lại, và người khác cũng nghĩ như tôi. Woods có lẽ là người duy nhất tin rằng bản thân có thể trở lại với đỉnh cao".

Tiger Woods từng trải qua giai đoạn khó khăn cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. "Siêu Hổ" bị phanh phui bê bối tình dục, bị hôn thê và các nhà tài trợ rời bỏ, sau đó dính chấn thương nặng ở lưng và phải phẫu thuật đến bốn lần. Cách đây hai năm, Woods đi lại còn khó khăn. Nhưng anh đã trở lại và thắng major Masters, giải golf danh giá nhất trong năm.

"Rất nhiều người đã nghi ngờ anh ấy", Michael Jordan nhớ lại. "Bạn có thể vượt qua những chấn thương, nhưng anh ấy còn vượt qua những mất mát về tinh thần. Giờ đây, mọi người chúc mừng anh ấy với chiến tích vừa qua. Ai cũng có sai lầm, nhưng bỏ lại được những sai lầm đó và chiến thắng một lần nữa, như Woods, quả thật là điều khó nhất tôi từng thấy".

Jordan và Woods là những VĐV được hâm mộ nhất trong môn thể thao của họ. Thời còn thi đấu, Jordan sáu lần vô địch NBA và năm lần được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Woods thì có 15 major bên cạnh 81 danh hiệu PGA Tour, và đang quyết tâm phá kỷ lục của những tiền bối như Jack Nicklaus hay Sam Snead.

(VnExpress)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm