| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc chuẩn bị rét đậm, có thể có mưa đá

Thứ Hai 14/03/2011 , 13:43 (GMT+7)

Sớm 15/3, không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào, dông có khả năng kèm lốc xoáy, mưa đá.

Sớm mai (15/3) không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào, dông có khả năng kèm lốc xoáy, mưa đá. Miền Bắc sẽ rét đậm, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội xuống 12 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ kéo nền nhiệt xuống thấp. Từ chiếu tối và đêm mai, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội khoảng 12 độ C, cao nhất khoảng 18 độ.

Điều đặc biệt nguy hiểm của đợt không khí lạnh này là xuất hiện đúng thời điểm nền nhiệt miền Bắc tương đối cao (16-26 độ C) nên có thể gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, như: dông, tố lốc và mưa đá. Gió đông bắc trong đất liền sẽ mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5-6. 

Riêng vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ từ ngày mai có gió đông bắc mạnh cấp 7-8 (tương đương cấp gió bão), trời mưa rào và dông, có thể xuất hiện lốc xoáy. Ở bắc và giữa biển Đông (gồm cả quần đảo Hoàng Sa) từ ngày mai gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp 7-8, biển động mạnh.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương và Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo cho chủ phương tiện biết diễn biến xấu của thời tiết và chủ động phòng tránh.

Giữa tháng 12/2010, gió mùa đông bắc mạnh cấp 8-9, tương đương cấp gió bão, đã khiến 47 người mất tích trên biển, 26 tàu thuyền bị chìm, 20 tàu khác bị hư hỏng nặng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất