| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa rét

Thứ Tư 18/12/2019 , 18:43 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/12, Bắc Bộ trở lạnh, từ đêm trời rét. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm 19/12 trời trở lạnh.

Tại khu vực Hà Nội, từ ngày mai (19/12) trời có mưa, mưa nhỏ. Ngày trời trở lạnh, đêm trời rét.

Theo đó, khoảng đêm 18/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Đến ngày 19/12, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ. Từ chiều mai, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 19/12, Bắc Bộ trời trở lạnh, từ đêm mai trời rét. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm mai trời trở lạnh.

Từ đêm 18/12, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày 19/12, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Tại khu vực Hà Nội, từ ngày 19/12, trời có mưa, mưa nhỏ. Ngày trời trở lạnh, đêm trời rét.

Theo Tổng Cục Môi trường (Bộ TN-MT), thời tiết chuyển mưa, rét sẽ là yếu tố quan trọng làm giảm ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Chất lượng không khí sẽ được cải thiện.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.