Mưa lớn sẽ bắt đầu diễn ra tại các tỉnh Đông Bắc Bộ, sau đó lan sang các tỉnh Tây Bắc từ khoảng ngày 25 - 27/7. Sau đó, vùng mưa tiếp tục di chuyển tới khu vực các tỉnh phía nam ĐBSH và Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa (cả đợt) tại các tỉnh phía Bắc trong các ngày tới phổ biến từ 100 - 200mm.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, tại cuộc họp BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai ngay 25/7, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng BCĐ đặc biệt cảnh báo: Từ ngày 18/7 đến nay, đợt mưa lũ nghiêm trọng đã diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành phía Bắc. Tại vùng núi, hiện đất mặt đã bão hòa về khả năng ngấm nước, vì vậy với dự báo lượng mưa từ 100 - 200mm trong những ngày tới, toàn bộ các tỉnh Trung du MNPB và vùng núi Bắc Trung Bộ đều đang nằm trong tình trạng “báo động đỏ”.
Trong khi đó tại các tỉnh đồng bằng tại miền Bắc, tình trạng ngập lụt tại nhiều khu vực vẫn chưa chấm dứt, vì vậy với dự báo tiếp tục có mưa lớn thời gian tới, sẽ là nguy cơ hết sức nguy hiểm. Vì vậy, các địa phương từ Bắc Trung Bộ trở ra phải luôn sẵn sàng mọi phương án ứng phó trong những ngày tới.
Từ sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đặc biệt lưu ý hiện nay, hàng loạt các hệ thống đê điều, công trình thủy lợi đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi đợt mưa lũ kéo dài gần đây, vì vậy ngành thủy lợi phải khẩn trương rà soát lại toàn bộ các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các hệ thống đê điều đã bị tổn thương. Bên cạnh đó, ông Cường cũng đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương rà soát lại toàn bộ 285 hồ chứa thủy điện trên toàn quốc. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với các hồ thủy điện nhỏ, thuộc thẩm quyền quản lí điều hành của Ban chỉ huy PCLB cấp tỉnh.
“Hiện nay, các hồ thủy điện lớn thuộc quản lí của Trung ương đã có quy trình vận hành, giám sát hết sức bài bản và ít rủi ro, tuy nhiên các hồ chứa nhỏ, thuộc thẩm quyền của địa phương quản lí thì nguy cơ rất cao, thường gây ra các thiệt hại lớn khôn lường”, Bộ trưởng lo lắng.